Hàng ngàn hộ dân 'khát' nước sạch

04/03/2014 14:08 GMT+7

Nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân sinh sống tại 8 xã vùng biển H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) phải sống trong cảnh thiếu nước sạch.

Nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân sinh sống tại 8 xã vùng biển huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) phải sống trong cảnh thiếu nước sạch.

Người dân xã Hoằng Phụ đang phải sử dụng nước bị ô nhiễm - Ảnh: Nhật Linh
Người dân xã Hoằng Phụ sử dụng nước bị ô nhiễm - Ảnh: Nhật Linh

Tại xã Hoằng Phụ hiện có tới 80% hộ dân đang sử dụng nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Nhiều người thuê thợ khoan giếng sâu 80 m nhưng nước vẫn bị cặn và có màu vàng lơ, lọc qua bể lọc vẫn không sạch.

Những hộ gia đình nghèo không có tiền xây bể lọc nước phải xin nước từ người thân quen, hàng xóm láng giềng về ăn uống, tắm giặt.

Tại xã Hoằng Trường, 1.500 hộ dân thuộc xóm Mới luôn sống trong tình trạng mỏi mòn chờ nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Hương (thôn Thành Xuân) cho biết: “Nước có màu vàng và mùi tanh rất khó chịu, vừa đổ ra chậu đã thấy váng vàng nổi lên. Nhà tôi phải xây bể lọc nước, nhưng lọc xong chỉ để tắm, giặt giũ”.

Một số hộ dân trong xóm phải góp tiền mua đường ống dẫn nước từ núi Linh Trường, cách khu dân cư hàng nghìn mét về dùng.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho hay, nhiều hộ dân sống ở 4/10 thôn của xã nằm trong khu vực gần mép nước biển đang phải sử dụng nước không đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, nguồn nước các hộ dân sống gần mép biển, ven sông đang sử dụng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn và ô nhiễm nặng. 

Về vấn đề này, ông Lê Hồng Quang, Phó trưởng phòng TN-MT huyện Hoằng Hóa lý giải: trên địa bàn huyện mới chỉ có một nhà máy cấp nước sạch đặt tại thị trấn Bút Sơn, chưa thể đem nước sạch tới một số xã ven biển.

Nhật Linh

>> Dân khát nước sạch
>> Hàng ngàn hộ dân “khát” nước sạch
>> Khu tái định cư khát nước sạch
>> Gần nhà máy nước vẫn khát nước sạch
>> Đà Nẵng: Cả phường khát nước sạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.