Nhiều quận trung tâm của TP.HCM có trưởng phòng GD-ĐT mới

Bích Thanh
Bích Thanh
03/10/2023 14:21 GMT+7

Vào đầu năm học mới, nhiều quận nội thành, quận trung tâm của TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm trưởng phòng GD-ĐT.

Hàng loạt quận trung tâm của TP.HCM có trưởng phòng GD-ĐT mới - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Bình (thứ hai từ phải qua), Trưởng phòng GD-ĐT quận 1, đến nhận công tác tại UBND quận Phú Nhuận. Ông Võ Cao Long (thứ hai từ trái qua), Trưởng phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận, giữ chức vụ Trưởng phòng GD-ĐT quận 1.

WEBSITE THÀNH ỦY

Theo đó, UBND quận Tân Bình đã công bố quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Phan Văn Quang, Phó phòng GD-ĐT, giữ chức vụ Trưởng phòng GD-ĐT, thay cho ông Trần Khắc Huy. Ông Huy được điều động nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Kế hoạch tài chính của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Được biết, ông Phan Văn Quang, sinh năm 1969, tốt nghiệp khoa toán, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vào năm 1994; trình độ: cao cấp chính trị, tiến sĩ quản lý giáo dục.

Hàng loạt quận trung tâm của TP.HCM có trưởng phòng GD-ĐT mới - Ảnh 2.

Ông Phan Văn Quang nhận quyết định bổ nhiệm

V.P

Năm 2017, ông Quang nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Ông từng là giáo viên môn toán, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng trường THCS. Từ năm 2016 đến nay, ông Quang giữ chức vụ Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Bình.

Trước đó, UBND quận 1 đã công bố quyết định điều động bà Lê Thị Bình, Trưởng phòng GD-ĐT quận 1, đến nhận công tác tại UBND quận Phú Nhuận và tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm ông Võ Cao Long, Trưởng phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận, giữ chức vụ Trưởng phòng GD-ĐT quận 1. Quyết định bổ nhiệm này có thời hạn 5 năm.

Được biết, việc điều động và bổ nhiệm trưởng phòng GD-ĐT giữa 2 quận 1 và quận Phú Nhuận là điểm mới trong công tác cán bộ phụ trách ngành giáo dục của các quận, huyện.

Thông thường, sau khi đã hết 2 nhiệm kỳ, các trưởng phòng GD-ĐT của quận, huyện được điều chuyển qua làm các công tác phụ trách tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.