Hàn Quốc rúng động vụ học sinh bị người lạ phát nước có tẩm ma túy

12/04/2023 12:25 GMT+7

Việc học sinh ở quận Gangnam, thủ đô Seoul của Hàn Quốc bị người lạ phát nước có tẩm ma túy đang gây chấn động ở nước này.

Hàn Quốc rúng động vì học sinh bị phát nước có tẩm ma túy - Ảnh 1.

Cảnh báo học sinh không nhận đồ uống hoặc thức ăn từ người lạ được dán tại một học viện tư nhân ở Daechi-dong, Gangnam, Seoul ngày 9.4

CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Tuần trước, đồ uống miễn phí đã được phân phát trên đường phố phường Daechi-dong của quận Gangnam ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Đây là nơi có hàng ngàn trường luyện thi và được xem như thánh địa giáo dục tư nhân của Hàn Quốc. Loại đồ uống trên được giới thiệu là "giúp tăng cường trí nhớ và tập trung". Chúng được 4 người phân phát. Theo The Korea Herald, Sau đó, nhà chức trách phát hiện số đồ uống này có pha ma túy đá và thuốc lắc.

7 sinh viên uống đồ uống trên có các triệu chứng bất thường và dương tính trong một cuộc kiểm tra chất cấm. Một phụ huynh cũng đã uống đồ uống này. Theo các nguồn tin, một số người cũng đã thử uống vài ngụm rồi ném đi vì chúng có vị "rất lạ".

Theo cảnh sát, để được nhận đồ uống miễn phí, các học sinh phải cung cấp tin liên lạc của phụ huynh. Những người phát nước sau đó đã đòi cha mẹ của các học sinh đưa khoảng 100 triệu won (75.700 USD), đồng thời đe dọa sẽ báo cảnh sát vì con họ sử dụng ma túy.

4 người phân phát nước đã bị bắt. Các nghi phạm khai rằng họ không biết đồ uống có chứa ma túy và đây là công việc làm thuê bán thời gian cho một người chủ trên mạng internet.

Cuộc điều tra cũng phát hiện các nguyên liệu được đưa về từ Trung Quốc và ban đầu, nhóm tội phạm đã pha chế 100 chai nước có chứa ma túy. 10 chai trong số này đã được phân phát cho học sinh, 30 chai bị cảnh sát tịch thu và 60 chai còn lại đã bị phi tang.

Hai nghi phạm họ Gil và Kim bị cáo buộc chủ mưu vụ việc và đã bị bắt giam hôm 7.4. Phiên tòa xét xử hai người đã diễn ra vào chiều 10.4. Hai người khác ở Trung Quốc - một công dân Hàn Quốc ở độ tuổi 20 họ Lee và một công dân Trung Quốc họ Park khoảng 30 tuổi - đang bị cảnh sát truy lùng với cáo buộc tham gia vào kế hoạch này.

Cảnh sát đô thị Seoul cho biết họ đã xin lệnh bắt giữ hai nghi phạm và yêu cầu sự hợp tác từ chính quyền Trung Quốc.

Số người nghiện ma túy ngày càng tăng

Đây không phải là lần đầu tiên ma túy gây rối loạn khu phố sang trọng này. Năm ngoái, các phụ huynh đã lan truyền tin đồn rằng kẹo và tờ rơi tẩm ma túy đang được phân phát cho học sinh gần cổng trường và các học viện tư nhân. Các học sinh sau đó được yêu cầu không nhận thức ăn hoặc quà tặng từ người lạ. Theo các bài đăng trên mạng, các vụ việc tương tự từng xảy ra và nhắm vào các sinh viên ở Gangnam vì họ là "khách hàng mua ma túy trong tương lai".

Sau vụ việc mới nhất, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra lệnh quyết liệt truy đuổi tội phạm. Ông Yoon yêu cầu huy động "mọi năng lực điều tra để triệt phá các tổ chức phân phối và buôn bán ma túy, cũng như truy tìm và thu hồi đến cùng số tiền thu được từ những tội ác đó".

"Vụ việc gây sốc này đã ảnh hưởng đến các học sinh trung học," ông Lee Do-woon, người phát ngôn của Tổng thống Yoon cho biết.

Hôm 7.4, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Cảnh sát đô thị Seoul sẽ điều tra vụ việc. Cảnh sát đang tìm kiếm những kẻ chủ mưu cấp cao và những hành vi phạm tội khác mà các nghi phạm có thể đã thực hiện trước đó.

Từ ngày 10.4, cảnh sát đã được triển khai đến 710 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên khắp Seoul từ 15 giờ đến 17 giờ để ngăn tội phạm ma túy nhắm vào thanh thiếu niên.

Vụ việc cho thấy các sinh viên trẻ tuổi đang ngày càng có nguy cơ bị tội phạm liên quan đến ma túy nhắm vào. Theo các chuyên gia, cần có các hướng dẫn và biện pháp phòng ngừa phù hợp để đối phó với sự gia tăng đáng kinh ngạc và bảo vệ học sinh trước ma túy.

Hiện tại, Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để kiểm soát tội phạm liên quan đến ma túy trong giới trẻ khi ma túy ngày càng phổ biến. Theo dữ liệu chính thức, số thanh thiếu niên phạm tội ma túy năm ngoái là 481, tăng gần gấp 8 lần so với 58 người vào năm 2013.

"Bây giờ không phải là lúc để tìm xem ai đã sử dụng ma túy mà là vạch ra một kế hoạch chi tiết dài hạn về cách ngăn chặn dòng ma túy tràn vào Hàn Quốc. Chính phủ đang nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán ma túy", The Korea Herald dẫn lời ông Jeon Kyoung-soo, người đứng đầu Viện Tội phạm Ma túy Hàn Quốc, cho biết.

Rút kinh nghiệm từ một trường hợp "đáng lẽ không nên xảy ra," bà Jeon cho biết việc ngăn chặn khả năng lạm dụng ma túy ở học sinh thông qua nội dung giáo dục phù hợp là mấu chốt để nâng cao nhận thức.

"Các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện thông qua việc ngăn chặn ma túy và giáo dục học sinh nhỏ tuổi về những nguy hiểm và rủi ro liên quan đến việc sử dụng các chất cấm", ông Jeon nói, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có nhiều nỗ lực hơn ở cấp chính quyền để giải quyết tội phạm ma túy.

"Vì một số học sinh đã uống đồ uống trên, chúng tôi phải ngăn chúng trở thành những người sử dụng ma túy trong tương lai thông qua các chương trình giáo dục phù hợp. Đây là cách chúng ta phải chiến đấu chống lại cuộc khủng hoảng ma túy đang gia tăng", ông Jeon nói thêm.

Ngăn chặn buôn lậu ma túy

Trong bối cảnh tội phạm ma túy không có dấu hiệu giảm bớt, giáo sư Yoon Heung-hee tại khoa Nghiện ma túy và rượu của Đại học Hansung (Seoul) nhắc lại sự cần thiết của các chính sách nghiêm ngặt để kiểm soát ma túy xâm nhập vào Hàn Quốc.

Giáo sư Yoon cảnh báo rằng ma túy đang hoành hành trong xã hội và kêu gọi chính phủ Hàn Quốc đưa ra các chính sách có thể ngăn chặn buôn lậu ma túy ngay từ đầu.

"Ví dụ, máy dò an ninh sân bay không thể phát hiện số ma túy có trọng lượng dưới một gam. Điều này ngày đang ngày càng gây lo ngại", chuyên gia Yoon nói thêm.

"Chính phủ cần tìm kiếm các chính sách có thể ngăn chặn buôn lậu ma túy ngay từ đầu bởi vì một khi ma túy được đưa vào trong nước, nó sẽ nhanh chóng lan rộng đến mức không thể kiểm soát được", giáo sư Yoon nói, đồng thời cảnh báo rằng Hàn Quốc không còn là quốc gia "không có ma túy".

Sau vụ việc, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 7.4 cho biết họ đã phân phát các hướng dẫn do cảnh sát đưa ra cho từng cơ quan giáo dục cấp tỉnh. Các hướng nêu cách học sinh nên phản ứng khi có người lạ tiếp cận mình và cách báo cáo với đường dây nóng 112 nếu gặp trường hợp tương tự như vụ việc ở Daechi-dong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.