Hàn Quốc dốc toàn lực đối phó thiên tai

Khánh Như
Khánh Như
18/07/2023 06:00 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 17.7 huy động tất cả nguồn lực sẵn có để đối phó hậu quả của trận mưa lớn khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 9 người mất tích ở miền nam và trung đất nước, theo hãng thông tấn Yonhap.

Các biện pháp bao gồm chỉ định khu vực bị ảnh hưởng nặng nề là vùng thảm họa đặc biệt để nhận hỗ trợ của nhà nước. Tổng thống Yoon thừa nhận tình hình trở nên tồi tệ hơn một phần là do công tác quản lý yếu kém các khu vực dễ bị tổn thương.

Hàn Quốc dốc toàn lực đối phó thiên tai - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ bên trong một đường hầm bị nhấn chìm do mưa lớn ở TP.Cheongju ngày 17.7

REUTERS

Tổng thống Yoon nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp ứng phó sớm, bao gồm sơ tán cư dân ở những khu vực dễ bị tổn thương, bởi khả năng cao sẽ có thêm nhiều trận mưa vào ngày 18.7. Sau cuộc họp bàn cách ứng phó thảm họa với nội các, ông Yoon đã đến huyện Yecheon (tỉnh Bắc Gyeongsang), nơi chứng kiến những vụ lở đất và sập nhà nghiêm trọng.

Theo thống kê từ Bộ Nội vụ Hàn Quốc, gần 900 người thuộc lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và quân đội nước này đã tham gia chiến dịch cứu hộ trong một đường hầm ở TP.Cheongju, cách Seoul 110 km về phía nam, nơi 16 phương tiện mắc kẹt trong trận lũ quét hôm 15.7 sau khi một con đê sông bị sập.

Nhiều thi thể được tìm thấy trong đường hầm ngập nước ở Hàn Quốc

Tính đến chiều 17.7, đã có 10.570 cư dân Hàn Quốc được sơ tán khỏi nơi nguy hiểm. Mưa lớn cũng đã làm hư hại 628 cơ sở hạ tầng quốc gia, 317 tài sản tư nhân. Tổng cộng 28.607 hộ gia đình trên toàn quốc đã bị mất điện do mưa lớn nhưng hiện lưới điện ở các khu vực thiên tai đã được khôi phục. 

Ở bên kia giới tuyến, tình hình ở Triều Tiên vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đưa tin về lượng mưa lớn và đề cập các biện pháp bảo vệ mùa màng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.