39 người chết vì mưa lớn gây ngập, Tổng thống Hàn Quốc khiển trách quan chức

17/07/2023 10:54 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 17.7 chỉ trích lực lượng chức năng không tuân thủ các quy định về ứng phó với thiên tai, giữa lúc số người chết vì mưa lớn gây ngập úng đã tăng lên đến 39.

Vừa trở về sau chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Yoon ngày 17.7 đã triệu tập một cuộc họp liên ngành để thảo luận các nỗ lực ứng phó với thiên tai và cho biết tình hình trở nên tồi tệ hơn do quản lý yếu kém ở các khu vực dễ bị tổn thương.

"Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh việc kiểm soát ra vào các khu vực nguy hiểm cũng như việc sơ tán phòng ngừa từ năm ngoái, nhưng nếu các nguyên tắc cơ bản về ứng phó với thiên tai không được tuân thủ, thì rất khó để đảm bảo an toàn cho người dân", Reuters dẫn lời ông Yoon nói trong cuộc họp.

Nhiều thi thể được tìm thấy trong đường hầm ngập nước ở Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi các cơ quan chức năng nỗ lực tối đa để giải cứu nạn nhân, đồng thời cam kết hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả cũng như các gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm việc chính thức xem các khu vực bị lũ lụt là vùng thiên tai đặc biệt.

39 người chết vì mưa lớn gây ngập, tổng thống Hàn Quốc khiển trách quan chức - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ ở hầm chui bị ngập nước tại thành phố Cheongju

REUTERS

Những cơn mưa lớn đã trút xuống nhiều khu vực ở miền trung và miền nam Hàn Quốc kể từ ngày 13.7, giữa đỉnh điểm của mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 6. Ngoài 39 người chết, Bộ Nội vụ Hàn Quốc cũng đã báo cáo 9 người mất tích và 34 người bị thương trên toàn quốc.

12 người thiệt mạng trong một hầm chui ngập nước ở thành phố Cheongju thuộc tỉnh Chungcheongbuk, miền trung Hàn Quốc. 16 phương tiện, bao gồm một chiếc xe buýt, đã bị mắc kẹt trong đường hầm này bởi trận lũ quét xảy ra sau khi một con đê sông bị sập hôm 14.7. Chín người khác bị thương trong vụ việc.

Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về những nỗ lực của Hàn Quốc trong việc ngăn chặn và ứng phó với thiệt hại do lũ lụt. Một số tài xế thường xuyên đi qua hầm chui này quy trách nhiệm cho chính quyền vì đã không cấm giao thông qua hầm mặc dù nguy cơ lũ lụt đã được dự báo rộng rãi.

Hàn Quốc hứng lũ lụt, sạt lở, ít nhất 20 người thiệt mạng

Chính phủ Hàn Quốc năm ngoái tuyên bố sẽ triển khai nhiều biện pháp để ứng phó tốt hơn với thiên tai sau trận mưa lớn nhất trong vòng 115 năm ở Seoul. Mưa lớn đã làm ngập nhiều khu vực ở thủ đô Hàn Quốc, bao gồm quận Gangnam giàu có, khiến ít nhất 14 người chết.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.