Hẩm hiu số phận điện thoại thông minh Nga một thời mong đợi thay thế iPhone

Hẩm hiu số phận điện thoại thông minh Nga một thời mong đợi thay thế iPhone

24/04/2023 15:04 GMT+7

Điện thoại thông minh AYYA T1, sản phẩm được Moscow ca ngợi là thay thế hoàn hảo cho điện thoại iPhone, có vẻ không được nhiều người Nga ưa chuộng.

Nhật báo kinh doanh Vedomosti hồi cuối tháng 3 trích dẫn các nguồn giấu tên cho biết chỉ có 905 chiếc AYYA được bán ra kể từ khi xuất hiện trên thị trường vào tháng 10.2021.

Theo Vedomosti, con số này chỉ chiếm khoảng 18% trong tổng số 5.000 chiếc AYYA T1 được sản xuất cho thị trường Nga tính đến thời điểm hiện tại.

Là sản phẩm của Smartecosystems, một nhánh của tập đoàn nhà nước Rostec, điện thoại AYYA T1 do Trung Quốc lắp ráp. Giá bán lẻ trực tuyến của mạng xã hội Yandex của Nga hiện đã giảm đến 50%, chỉ còn 13.420 rúp, tương đương 170 USD.

Khi mới xuất hiện, AYYA T1 được giới chức Nga quảng cáo như một giải pháp thay thế cho iPhone.

Về ngoại hình, điện thoại AYYA T1 trông giống iPhone với viền bo tròn. Nó đi kèm "chế độ bảo mật đặc biệt" cho phép người dùng tắt máy ảnh và micro chỉ bằng một nút gạt bên cạnh thiết bị.

Theo tờ Moscow Times, ngoài số lượng gần 1.000 chiếc AYYA T1 được bán cho người tiêu dùng, thì có khoảng 2.000 nhân viên cơ quan thực thi pháp luật và năng lượng hạt nhân Nga được cấp điện thoại này. Điều này có nghĩa là trên thị trường cũng không còn nhiều điện thoại loại này cho người muốn mua.

Tin tức về doanh số kém cỏi của điện thoại AYYA T1 xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Điện Kremlin khuyên các quan chức Nga ngừng sử dụng iPhone của Apple do lo ngại về bảo mật thông tin.

Apple đã ngừng kinh doanh tại Nga hồi năm ngoái kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, người Nga vẫn có thể mua sản phẩm "nhà Táo" qua con đường nhập khẩu song song. Tình hình cũng diễn ra tương tự với Samsung.

Theo nhà cung cấp dữ liệu Statista, có 24,5 triệu điện thoại thông minh được bán ra trong năm 2022 tại Nga. Tuy nhiên, không phải Apple hay Samsung mà thương hiệu Xiaomi của Trung Quốc mới là người dẫn đầu trong danh sách điện thoại thông minh được bán ra tại Nga.

Công ty công nghệ Trung Quốc chiếm 35% số lượng điện thoại thông minh được vận chuyển vào Nga từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022. Samsung đứng thứ hai, chiếm 15% nhập khẩu điện thoại thông minh của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.