'Hải trình Trường Sa' của Báo Thanh Niên đạt giải đặc biệt giải báo chí tại TP.HCM

'Hải trình Trường Sa' của Báo Thanh Niên đạt giải đặc biệt giải báo chí tại TP.HCM

19/11/2023 07:57 GMT+7

Loạt bài "Hải trình Trường Sa" dài 6 kỳ của Báo Thanh Niên đạt giải đặc biệt của giải báo chí "MTTQ Việt Nam TP.HCM - Vì hạnh phúc của nhân dân" lần 2 năm 2023.

Loạt bài “Hải trình Trường Sa” dài 6 kỳ được khởi đăng trên Báo Thanh Niên từ ngày 13.6.2022 đến ngày 19.6.2022, vừa đạt giải đặc biệt giải báo chí "MTTQ Việt Nam TP.HCM - Vì hạnh phúc của nhân dân" lần 2 năm 2023.

Lễ trao giải do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên (ở quận 3, TP.HCM) vào chiều 18.11.2023.

'Hải trình Trường Sa' Báo Thanh Niên đạt giải đặc biệt giải báo chí tại TP.HCM - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao giải đặc biệt cho Báo Thanh Niên với loạt "Hải trình Trường Sa" của tác giả Phạm Thu Ngân.

NHẬT THỊNH

“Hải trình Trường Sa” của Báo Thanh Niên đạt giải đặc biệt giải báo chí tại TP.HCM

Giải báo chí "MTTQ Việt Nam TP.HCM - Vì hạnh phúc của nhân dân" lần 2 được phát động từ tháng 5 - 6.2023, chia thành 2 bảng: bảng A dành cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM; bảng B dành cho cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên, cộng tác viên của hệ thống MTTQ TP.HCM và các quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Ban tổ chức đã trao giải cho 33 tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số 221 tác phẩm dự thi. Trong đó, giải đặc biệt của bảng A là loạt bài “Hải trình Trường Sa” đăng trên Báo Thanh Niên, được phóng viên Phạm Thu Ngân thực hiện sau chuyến thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 9 - TP.HCM hồi giữa tháng 5.2022.

Bên cạnh việc gửi gắm tâm tư, tình cảm với biển đảo quê hương, “Hải trình Trường Sa” còn góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ quyền biển đảo; khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia vào những hoạt động hướng về biển đảo, đặc biệt là thông qua việc ủng hộ nguồn quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc.

Bên cạnh công tác chuyên môn, ban tổ chức giải cũng đánh giá các tác phẩm dự thi năm nay đã tạo được hiệu ứng xã hội tốt, mang lại cảm xúc chân thật và suy nghĩ tích cực cho bạn đọc. Đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng trong việc phản ánh hiện thực cuộc sống cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.