Hải quân Trung Quốc chuyển đơn vị cho không quân, tập trung phát triển tàu sân bay?

Văn Khoa
Văn Khoa
02/08/2023 16:42 GMT+7

Hải quân Trung Quốc đã hoàn tất việc chuyển giao hầu hết các đơn vị hàng không cho không quân, theo một nghiên cứu mới.

Tờ South China Morning Post hôm nay 2.8 trích dẫn một nghiên cứu mới từ Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASI) thuộc Đại học Hàng không, một hệ thống đại học giáo dục quân sự chuyên nghiệp thuộc Không quân Mỹ, cho rằng quân đội Trung Quốc (PLA) đã bắt đầu chuyển giao các đơn vị hàng không của Hải quân Trung Quốc cho không quân trong đầu năm nay.

Cho đến nay, ít nhất 3 lữ đoàn máy bay chiến đấu, 2 trung đoàn máy bay ném bom, 3 lữ đoàn radar, 3 lữ đoàn phòng không và những trạm sân bay mà từng hoạt động dưới quyền của Hải quân Trung Quốc hiện là một phần của không quân nước này, theo nghiên cứu.

Hải quân Trung Quốc chuyển đơn vị cho không quân, tập trung phát triển tàu sân bay? - Ảnh 1.

Giới chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng Hải quân Trung Quốc đang trở nên tinh gọn hơn để tập trung tăng cường sức mạnh cho lực lượng tàu sân bay

SCMP

Việc chuyển giao trên nằm trong nỗ lực hiện đại hóa một bộ chỉ huy chung về khả năng tấn công trên không, trên biển và thống nhất tất cả các hoạt động phòng thủ trên không dưới quyền chỉ huy của lực lượng không quân thay vì chia tách những hoạt động đó giữa hai quân chủng, theo nghiên cứu.

Mục tiêu là tăng cường sức mạnh cho lực lượng tàu sân bay của Trung Quốc. "Việc tổ chức lại này hỗ trợ các tham vọng dài hạn của PLAN [Hải quân Trung Quốc] nhằm xây dựng một lực lượng hàng không trưởng thành dựa trên tàu sân bay. Bằng cách loại bỏ hàng ngàn chỗ ở tạm cho binh sĩ, nhiều phần cơ sở hạ tầng và nhiều khung máy bay, PLAN hiện có thể tự do theo đuổi một lực lượng lấy tàu sân bay làm trung tâm hơn trong những hạn chế về mức độ nguồn lực hiện tại", CASI viết trong nghiên cứu mới.

Hải quân Nga - Trung Quốc tập trận chung trên biển gần Nhật Bản

Nghiên cứu mới của CASI còn cho rằng các tài sản được chuyển giao sẽ cung cấp năng lực quan trọng cho Không quân Trung Quốc, nơi các máy bay ném bom H-6 trước đây được vận hành trong Hải quân Trung Quốc cho phép không quân lập thêm các đơn vị máy bay ném bom có khả năng mang tên lửa được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Hải quân Trung Quốc đang vận hành hai chiếc tàu sân bay, gồm tàu Liêu Ninh và tàu Sơn Đông. Trong đó, tàu Liêu Ninh là tàu sân bay lớp Kuznetsov thời Liên Xô, được sửa đổi và được đưa vào hoạt động vào năm 2012, còn tàu Sơn Đông, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc, đã đi vào hoạt động vào năm 2019.

Năm ngoái, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay nội địa tiên tiến nhất của nước này mang tên Phúc Kiến, vốn đang trong quá trình thử nghiệm trên biển. Tàu này có hệ thống phóng máy bay bằng điện từ mà sẽ cho phép máy bay phóng thường xuyên hơn, mang theo nhiều nhiên liệu và đạn dược hơn so với hai tàu Liêu Ninh và Sơn Đông, theo South China Morning Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.