Đội tàu hải quân Trung Quốc có chuyến thăm hiếm hoi đến Tây Phi

Văn Khoa
Văn Khoa
03/07/2023 20:52 GMT+7

Một đội tàu hải quân Trung Quốc đến Nigeria ngày 2.7 trong chuyến thăm hiếm hoi của quân đội Trung Quốc tới bờ biển của châu Phi giáp Đại Tây Dương, theo Reuters.

Trong một tuyên bố do Đại sứ quán Trung Quốc tại Nigeria đưa ra hôm nay 3.7, đại sứ Trung Quốc Thôi Kiến Xuân đã ca ngợi chuyến thăm kéo dài 5 ngày của đội tàu hải quân nói trên là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Hải quân Nigeria bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các mối đe dọa an ninh hàng hải và duy trì ổn định ở vịnh Guinea, theo Reuters.

Hải quân Nigeria cho hay đội tàu hải quân Trung Quốc, gồm một tàu khu trục, một tàu hộ vệ và một tàu tiếp tế, đã đến cảng Lagos để bắt đầu chuyến thăm Nigeria đến ngày 6.7.

Đội tàu hải quân Trung Quốc có chuyến thăm hiếm hoi đến Tây Phi - Ảnh 1.

Một tàu khu trục và tàu tiếp tế của Trung Quốc

Chụp màn hình Chinamil.com

Tây Phi giàu dầu mỏ là một khu vực xuất khẩu dầu thô quan trọng trên toàn cầu. Khu vực này là một trong những nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc, trong đó chủ yếu là từ Angola và Nigeria.

Công ty khai thác dầu mỏ lớn của Trung Quốc CNOOC đang tham gia hoạt động sản xuất ở vùng biển sâu ngoài khơi bờ biển Nigeria. Trong tháng 1.2023, Nigeria đã khai trương một cảng biển nước sâu do Trung Quốc xây dựng trị giá hàng tỉ USD ở Lagos.

Lâu nay, đã có đồn đoán rằng vịnh Guinea có thể là nơi đặt căn cứ cho quân đội Trung Quốc. Năm ngoái, các quan chức quốc phòng Mỹ bày tỏ lo ngại rằng một căn cứ như thế, có thể ở Cộng hòa Guinea Xích đạo, nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ, theo Reuters.

Mỹ thêm video tàu Trung Quốc cắt mũi tàu Mỹ ở eo biển Đài Loan, hai bên tiếp tục đấu khẩu

Vào năm 2017, Trung Quốc đã mở căn cứ hải quân đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti ở Đông Phi, một trong những vị trí án ngữ quan trọng nhất của thế giới đối với thương mại hàng hải. Động thái làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể thiết lập thêm các "cơ sở hậu cần" trong khu vực khi quân đội Trung Quốc phát triển khả năng hoạt động cách xa quê nhà hàng ngàn km, theo Reuters.

Trong 3 thập niên qua, Trung Quốc được cho là đã mở rộng ảnh hưởng của mình ở hầu hết các quốc gia châu Phi thông qua đầu tư, thương mại và cho vay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.