Hải Dương đứng thứ 13 cả nước về tăng trưởng kinh tế năm 2023

Minh Phong
Minh Phong
09/01/2024 09:16 GMT+7

Trong năm 2023, tỉnh Hải Dương đứng thứ 13 cả nước về tăng trưởng kinh tế. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa trong định hướng phát triển kinh tế cũng được coi trọng khi có nhiều sáng kiến, nhiều hoạt động được tổ chức thường niên, có bản sắc.

Ngày 8.1, thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết, trong năm 2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh này đạt 8,16%, đứng thứ 13/63 tỉnh thành trên cả nước và đứng thứ 6/11 tại khu vực Đồng bằng sông Hồng. Quy mô phát triển kinh tế của Hải Dương ước đạt 184.123 tỉ đồng, tiếp tục đứng thứ 11 cả nước. GRDP bình quân đầu người của tỉnh ước đạt 94,1 triệu đồng/người, đứng thứ 16 cả nước.

Tăng trưởng của tỉnh Hải Dương bứt phá mạnh mẽ trong quý 4 (tăng 10,88%) nhờ sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và quyết tâm giải ngân, thu hút đầu tư của chính quyền. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,08%; trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,45% tương đương tăng 287 tỉ đồng; ngành thủy sản tăng 7,47% tương đương tăng 112 tỉ đồng.

Hải Dương đứng thứ 13 cả nước về tăng trưởng kinh tế năm 2023- Ảnh 1.

Khu công nghiệp Đại An (TP.Hải Dương), nơi có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả

C.T.V

Ngành công nghiệp, xây dựng tăng 9,06%, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ trong quý 4, tình hình sản xuất, kinh doanh có nhiều dấu hiệu tích cực. Ngành dịch vụ tăng 7,39%, nguyên nhân chủ yếu các ngành dịch vụ có khởi sắc hơn do hoạt động tiêu dùng dân cư cuối năm tăng và dịch vụ phục sản xuất có xu hướng tăng trở lại.

Đặc biệt, khu vực vốn đầu tư nước ngoài đóng góp quan trọng vào tăng trưởng Hải Dương. Toàn tỉnh hiện có 534 dự án FDI đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với vốn đăng ký là 10,141 tỉ USD. Đến nay, Hải Dương có khoảng 260/332 dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp đã triển khai đầu tư, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt tỷ lệ trên 78%. Trong đó có nhiều tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (Đài Loan, Hồng Kông), Anh...

Hải Dương đứng thứ 13 cả nước về tăng trưởng kinh tế năm 2023- Ảnh 2.

Nằm ở vùng tam giác kinh tế đồng bằng sông Hồng, Hải Dương có nhiều điều kiện và tiềm năng để phát triển

C.T.V

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 của Hải Dương ước đạt 21.069 tỉ đồng; tăng 19,2% so với dự toán giao, tăng 5,4% so với năm trước. Việc đứng thứ 13 cả nước năm 2023 về tăng trưởng kinh tế được đánh giá là nỗ lực lớn của Hải Dương trước bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, và tỉnh này kỳ vọng trong năm 2024 sẽ có bước đột phá về tốc độ tăng trưởng khi nằm ở vùng lõi của của tam giác kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng là Hà Nội, Hải Phòng Quảng Ninh.

Bên cạnh thành tựu về kinh tế, năm 2023, Hải Dương đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: Lễ hội mùa Xuân, mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, các hoạt động tại tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại; kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023), tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng; Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với chuỗi các sự kiện Festival Chí Linh.

Hải Dương đứng thứ 13 cả nước về tăng trưởng kinh tế năm 2023- Ảnh 3.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc là một trong những lễ hội thu hút đông đảo du khách tham dự

C.T.V

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, phát triển kinh tế du lịch dựa trên việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, khai thác, bảo tồn, nâng tầm các di tích lịch sử được coi là một trong những thế mạnh và hướng đi mới, khi Hải Dương được coi là một trong những địa phương có bề dày về văn hóa với nhiều di tích lịch sử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.