Hà Tĩnh: Cá nuôi lồng bè trên sông Nghèn chết hàng loạt

Phạm Đức
Phạm Đức
06/10/2023 15:16 GMT+7

Người dân ở thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang lao đao vì hơn 50 tấn cá nuôi lồng bè trên sông Nghèn bất ngờ chết hàng loạt chỉ trong một buổi sáng.

Sáng 6.10, người dân thôn Sông Hải ra thăm lồng nuôi cá chẽm (cá vược) và cá hồng trên sông Nghèn, đoạn phía dưới cống bara Đò Điệm (thuộc địa phận xã Thạch Sơn), phát hiện cá nuôi nổi lờ đờ trên mặt nước.

Hà Tĩnh: Hơn 50 tấn cá nuôi chết trắng lồng bè do bị sốc nước - Ảnh 1.

Cá nuôi trong lồng bè trên sông Nghèn của người dân ở thôn Sông Hải bị chết hàng loạt

PHẠM ĐỨC

Chỉ thời gian ngắn sau đó, gần như toàn bộ lồng bè nuôi cá của các hộ dân xuất hiện cá chết hàng loạt, nổi trắng bụng.

Ông Nguyễn Văn Đức (ngụ tại thôn Sông Hải) cho biết, khoảng 5 giờ cùng ngày, khi ông ra thăm lồng nuôi cá chẽm để chuẩn bị cho cá ăn thì phát hiện cá nổi lờ đờ trên mặt nước. Rất nhanh sau đó, toàn bộ hơn 2.000 con cá chẽm (trọng lượng từ 0,8 - 2,5 kg/con đến độ thu hoạch) nuôi trong 4 lồng bè chết hàng loạt.

"Gia đình tôi dự tính khoảng vài tuần nữa thu hoạch lứa cá này nhưng bây giờ cá chết gần như toàn bộ, phải bán rẻ cho thương lái. Nếu như thuận lợi cá không chết, gia đình có thể thu về 150 triệu đồng nhưng giờ may ra chỉ thu được phân nửa", ông Đức nói.

Hà Tĩnh: Hơn 50 tấn cá nuôi chết trắng lồng bè do bị sốc nước - Ảnh 2.

Cá chết khi đến lúc cho thu hoạch

PHẠM ĐỨC

Không riêng gia đình ông Đức, tất cả cá nuôi trong lồng bè trên sông Nghèn của các hộ dân ở thôn Sông Hải đều bị chết hàng loạt.

Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho hay, có 53 hộ dân nuôi cá chẽm và cá hồng trong hơn 200 ô lồng bè trên sông Nghèn bị chết trắng với số lượng hơn 50 tấn, thiệt hại ước tính nhiều tỉ đồng.

"Trước thời điểm xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng bè bị chết, chính quyền xã cũng liên tục thúc giục bà con thu hoạch vì giai đoạn này bắt đầu bước vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, các hộ dân chần chừ chưa xuất bán và cố gắng nuôi thêm thời gian nữa, thì cá bị sốc nước dẫn đến chết hàng loạt. Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã kêu gọi người dân và liên hệ với các tiểu thương đến thu mua cá nhằm giúp các hộ dân giảm thiểu thiệt hại", ông Nghĩa nói.

Hà Tĩnh: Hơn 50 tấn cá nuôi chết trắng lồng bè do bị sốc nước - Ảnh 3.

Người dân và thương lái đến thu mua cá để giúp người dân giảm bớt thiệt hại

PHẠM ĐỨC

Theo ông Nghĩa, sáng cùng ngày, Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị chuyên môn của H.Thạch Hà đã xuống khu vực cá nuôi bị chết để kiểm tra, lấy mẫu về phân tích làm rõ nguyên nhân.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 6.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.