Cá chết hàng tạ mỗi ngày, nổi trắng hồ Tây

25/09/2023 07:09 GMT+7

Từ giữa tháng 9 đến nay, tại hồ Tây (Q.Tây Hồ, Hà Nội), mỗi ngày đều xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Nhiều xác cá đang phân hủy nổi rải rác khắp mặt hồ, bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của các hộ dân xung quanh.

Ngột ngạt, kinh doanh ế ẩm

Theo ghi nhận, cá chết ở hồ Tây đa phần là cá mè, cá rô phi, cá trôi, cá trê…, có nhiều con nặng tới vài kg. Dọc những tuyến đường quanh hồ Tây như: Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài..., cá chết bị sóng đánh trôi dạt vào bờ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị cũng như cuộc sống của người dân.

Cá chết hàng tạ mỗi ngày, nổi trắng hồ Tây - Ảnh 1.

Cá chết nổi trên mặt hồ Tây được công nhân thu gom

KHẮC HIẾU

Nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường Nguyễn Đình Thi (P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ) cho biết, cá chết trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến không khí ngột ngạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc kinh doanh của gia đình vì khách không muốn ngồi.

Theo chủ một quán cà phê ven hồ Tây: "Cá chết nổi quá nhiều. Nhiều khách đến đây khi cởi bỏ khẩu trang, thấy mùi hôi thối thì lập tức phóng xe rời đi. Kể cả khi quán đóng kín cửa vẫn có mùi. Đa số khách hàng đến với quán ven hồ Tây là để được ngồi bên ngoài ngắm cảnh quan, tận hưởng không khí tự nhiên. Việc cá chết dạt vào ven bờ khiến tình hình kinh doanh ế ẩm hơn".

Anh Hoàng Văn N. (27 tuổi, trú Q.Tây Hồ) cho biết, tại hồ Tây, nhiều loại cá to 3 - 5 kg cũng chết. "Cá chết, không khí quá nồng nặc nên tôi cũng ít đi tập thể dục quanh hồ. Tôi thử đeo khẩu trang rồi chạy nhưng vẫn có mùi, cảm giác khó thở, ngột ngạt. Chắc tôi sẽ tạm dừng đến đây một thời gian, tìm khu vực khác để tập thể dục. Khi nào tình trạng này được cải thiện mới quay trở lại", anh N. nói.

Một cán bộ Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) xác nhận thời gian gần đây, cá ở hồ Tây bắt đầu chết nhiều hơn. Có ngày, lượng cá chết được cán bộ, công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1 (Công ty Thoát nước Hà Nội) vớt, xử lý lên tới vài tạ.

Một vòng hồ Tây dài 17 km với diện tích hồ là 500 ha. Theo cán bộ Công ty Thoát nước Hà Nội, hiện có hàng chục cán bộ, công nhân đang chia ca để vớt rác, phế thải và vớt cá chết quanh hồ. Lý giải về việc chỉ có thể vớt cá chết trong tình trạng đang phân hủy, vị cán bộ thông tin thêm, lúc bắt đầu chết, cá lập lờ ở bên dưới. Vài ngày sau đó, khi bắt đầu thối rữa, cá chết mới nổi lên mặt nước.

"Trong trường hợp cá chết nhiều, Xí nghiệp thoát nước số 1 sẽ báo cáo công ty hỗ trợ, tăng cường nhân lực. Hiện, phía xí nghiệp vẫn đảm đương được công việc vớt cá chết, vệ sinh quanh hồ", vị cán bộ này cho hay.

Khởi động dự án cải tạo, vệ sinh xung quanh hồ

Cũng theo vị cán bộ Công ty Thoát nước Hà Nội, sơ bộ xác định một số nguyên nhân gây hiện tượng cá chết tại hồ Tây là thay đổi thời tiết; thiếu không khí, hàm lượng ô xy trong nước giảm; chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc (do bùn, tảo gây ra)…

Hồ Tây rất rộng, có nhiều vùng nước khác nhau, trong đó ở ven hồ nước rất nông, lại lâu không được cải tạo, nạo vét. Khi nhiệt độ thay đổi nhanh, bùn ở khu vực gần bờ bị thay đổi tạo ra khí, tảo… làm ảnh hưởng đến hàm lượng ô xy trong nước. Đây là một phần nguyên nhân khiến cá chết trong giai đoạn "nắng mưa thất thường" vào những tuần vừa qua. Khi thời tiết ổn định, hiện tượng cá chết sẽ giảm hẳn.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trên thực tế, cứ tháng 9 - tháng 11 hàng năm, cá ở hồ Tây lại chết trôi dạt vào bờ. Hồi tháng 11.2022, trước tình trạng cá chết hàng loạt, UBND Q.Tây Hồ cho biết giải pháp lâu dài sẽ là thực hiện đánh tỉa cá để giảm mật độ, kết hợp biện pháp xử lý tảo nổi diện rộng nhằm hạn chế cá chết. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng chưa từng ra quân đánh tỉa cá, xử lý tảo nổi.

Liên quan đến tình trạng cá chết ở hồ Tây thời gian gần đây, UBND TP.Hà Nội cho biết, khi phát hiện đã lập tức chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khắc phục; đồng thời thường xuyên theo dõi chất lượng nước hồ để kịp thời phát hiện khi có diễn biến bất thường…

Công tác khắc phục hiện tượng cá chết được UBND Q.Tây Hồ, Công ty Thoát nước Hà Nội triển khai chủ yếu là tăng cường nhân lực, ca nô để thực hiện việc vớt, thu gom cá. Theo Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, thời gian qua, quận thường xuyên chỉ đạo UBND các phường xung quanh hồ Tây tăng cường ra quân, phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố (Sở Xây dựng Hà Nội), Công ty Thoát nước Hà Nội trong việc xử lý các công trình xây dựng trái phép trên mái ta luy hồ; thu vớt rác thải, xác cá chết trên hồ…

Q.Tây Hồ cũng huy động lực lượng của quận, bỏ thêm kinh phí tăng cường nhân lực vớt cá chết; huy động lực lượng thanh niên, hội phụ nữ cùng vào cuộc. Lực lượng y tế cũng được huy động để khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

"UBND Q.Tây Hồ đã báo cáo, xây dựng dự án cải tạo, vệ sinh xung quanh hồ để khắc phục lâu dài tình trạng cá chết. Quận đã xin ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội. Do dự án mang tính chất phạm vi cải tạo môi trường xung quanh hồ nên sở đã thống nhất để quận triển khai nội dung này trong thời gian tới", ông Khuyến nói.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.