Đề xuất cắt điện, nước cơ sở gây ô nhiễm môi trường

18/09/2023 07:07 GMT+7

Ngày 17.9, Sở TN-MT TP.HCM có văn bản gửi UBND TP.HCM báo cáo về khó khăn trong công tác xử lý vi phạm hành chính các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư.

Những khó khăn này được tổng kết từ thực tiễn quá trình xử lý, di dời 21 cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại khu phố 4 và khu phố 5 thuộc P.Đông Hưng Thuận, Q.12. Trong đó, khó khăn lớn nhất là thiếu biện pháp cưỡng chế buộc đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nhưng không khắc phục, tái phạm nhiều lần và những cơ sở buộc di dời do thuộc ngành nghề có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoạt động xen cài trong khu dân cư.

Đề xuất cắt điện, nước cơ sở gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Một vụ lén lút chôn chất thải nguy hại ở Bình Chánh vào tháng 7.2018

CTV

Theo đánh giá của Sở, trên địa bàn có rất nhiều hộ gia đình, công ty quy mô nhỏ hoạt động xen cài trong khu dân cư bị xử phạt hành chính chỉ chấp hành nộp phạt nhưng không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả là đình chỉ hoạt động. Điều này khiến người dân bức xúc, công tác xử lý gặp khó khăn cũng như các quyết định xử phạt hành chính chưa thực sự hiệu quả. Trong khi đó, điện và nước là yếu tố cơ bản cho hoạt động sản xuất nên việc ngừng cung cấp điện, nước là biện pháp hữu hiệu và thiết thực buộc cá nhân, tổ chức vi phạm chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chưa đề cập cụ thể nên sở chuyên ngành và địa phương chưa thể áp dụng.

Do vậy, Sở TN-MT kiến nghị bổ sung biện pháp ngừng cung cấp điện, nước công đoạn sản xuất của cá nhân, tổ chức vi phạm về môi trường để buộc những cơ sở này phải khắc phục hậu quả.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.