Hà Nội yêu cầu hỏa tốc điều tra vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong

03/03/2023 16:28 GMT+7

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn xã Vạn Điểm (H.Thường Tín).

Theo đó, ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, yêu cầu UBND H.Thường Tín chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc bé trai P.T.Đ (17 tháng tuổi) tử vong, báo cáo thành phố kết quả trước ngày 10.3.

Hà Nội yêu cầu hỏa tốc điều tra vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1.

Hình ảnh người dân theo dõi vụ việc tối 1.3

KHẮC HIẾU

Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở LĐ-TB-XH Hà Nội, UBND H.Thường Tín tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bé trai theo quy định.

Trước đó, chiều 23.2, khi mẹ bé Đ. đón bé từ lớp học về thì được cô giáo thông tin là "cháu bị ngã". Hôm sau, mẹ bé vẫn cho bé đến lớp bình thường và không phát hiện biểu hiện gì khác lạ từ bé. 

Ngày 26.2, bé Đ. vẫn được mẹ đưa đến lớp nhưng đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì cô giáo gọi điện thông báo bé bị nôn nhiều lần kèm ngất, gọi không tỉnh. Khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng sức khỏe của bé Đ. trở nặng. Đến chiều 2.3, bé Đ. tử vong.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Thường Tín, nơi bé trai học là một cơ sở mầm non trái phép, từng bị lập biên bản vì hoạt động "chui" do 2 cô giáo Nguyễn Thị A. (30 tuổi) và Nguyễn Thị L. (31 tuổi), cùng trú TT.Phú Xuyên (H.Phú Xuyên, Hà Nội) mở, trông coi một nhóm 6 trẻ.

Công an H.Thường Tín đã tạm giữ 2 cô giáo này để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc bé Đ. tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.