Bộ sậu trường mầm non tham ô 1 tỉ đồng, gây thất thoát 1,5 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/02/2023 19:34 GMT+7

Kiều là kế toán trường mầm non đã tham ô 1 tỉ đồng, hiệu trưởng, thủ quỹ gây thất thoát 1,5 tỉ đồng.

Chiều 28.2, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ tham ô tài sản ở Trường mầm non Hoa Ngọc Lan, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Vân Kiều (36 tuổi, ngụ 334/22 Tôn Đản, P.Hòa An) 19 năm tù về tội tham ô tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tuyên án nhóm cán bộ “mầm non” gây thất thoát 1,5 tỉ đồng

Nhóm bị cáo lãnh án vì phạm tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gồm: Trương Thị Thanh Vân (52 tuổi, ngụ 4 Đông Thạnh 2, P.Hòa Phát) 2 năm cải tạo không giam giữ, Trịnh Thị Thu Tâm (57 tuổi, ngụ 100 Đỗ Thúc Tịnh, P.Khuê Trung) 1 năm cải tạo không giam giữ, Trần Thị Thúy Hoa (60 tuổi, ngụ 99/2/18 Vũ Lăng, P.Hòa Phát) và Nguyễn Thị Duy Hoàng (36 tuổi, ngụ 79 Hà Tông Quyền, P.Khuê Trung, cùng Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cùng 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Bộ sậu trường mầm non tham ô 1 tỉ đồng, gây thất thoát 1,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Trương Thị Vân Kiều lãnh 19 năm tù

NGUYỄN TÚ

Tại Trường mầm non công lập Hoa Ngọc Lan (69 Lê Trọng Tấn, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ), Kiều là kế toán (từ 2017), Hoa là thủ quỹ (nghỉ hưu năm 2018), Hoàng là văn thư kiêm thủ quỹ (từ 2018), Vân là hiệu trưởng từ 2006 - 2018 và Tâm là hiệu trưởng từ 2018.

Theo cáo trạng, cuối 2016, Kiều mua hàng tại cửa hàng P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng do bà Trương Thị Tám (45 tuổi) phụ trách, bà Tám cung cấp cho Kiều 5 số tài khoản người quen để thanh toán.

Bộ sậu trường mầm non tham ô 1 tỉ đồng, gây thất thoát 1,5 tỉ đồng - Ảnh 2.

Từ trái qua: Các bị cáo Hoàng, Kiều, Vân, Tâm, Hoa

NGUYỄN TÚ

Từ tháng 8.2018 đến tháng 6.2019, Kiều lập khống, giả chữ ký hiệu trưởng trên các giấy tờ rút tiền, với nội dung mua văn phòng phẩm, trang thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú.

Kiều còn nâng khống lương bán trú, lương ngoài giờ của Kiều rồi đưa văn thư Nguyễn Thị Duy Hoàng đóng dấu.

Kiều mang chứng từ đi chuyển tiền từ tài khoản nhà trường đến tài khoản cá nhân và 5 tài khoản hộ kinh doanh cá thể nêu trên.

Bộ sậu trường mầm non tham ô 1 tỉ đồng, gây thất thoát 1,5 tỉ đồng - Ảnh 3.

Các bị cáo trước tòa

NGUYỄN TÚ

Sau đó Kiều nói bà Tám trường không mua hàng nên nhờ bà Tám lấy lại tiền. Tổng cộng Kiều chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng, trong đó giai đoạn bị cáo Vân làm hiệu trưởng thiệt hại gần 450 triệu đồng, giai đoạn bị cáo Tâm làm hiệu trưởng thiệt hại gần 500 triệu đồng.

Ngoài ra, về công tác thu, nộp tiền bán trú của học sinh, bị cáo Hoa, Hoàng làm thủ quỹ nhưng gây thất thoát hơn 1,5 tỉ đồng, trong đó bị cáo Vân chịu trách nhiệm hơn 1 tỉ đồng, bị cáo Tâm chịu trách nhiệm gần 500 triệu đồng.

Để đối phó với đoàn kiểm tra, che giấu hành vi tham ô tài sản, Kiều tự soạn giấy nộp tiền 115 triệu đồng, nhờ cửa hàng photocopy sao chép con dấu nhà nước, giả chữ ký thủ quỹ rồi đưa vào hồ sơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.