Hà Nội khát nơi đỗ ô tô: Lòng đường bị ‘xẻ thịt’ thành bãi xe lậu

Hà Nội khát nơi đỗ ô tô: Lòng đường bị ‘xẻ thịt’ thành bãi xe lậu

Liên quan đến thực trạng "khát" điểm, bãi đỗ ô tô, theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, một phần do việc quy hoạch theo Quyết định số 165/2003/QĐ-UB chỉ mang tính định hướng, đồng thời một số chính sách khuyến khích nhà đầu tư tham gia lĩnh vực này chưa hấp dẫn…

Tháng 11.2023, ngay trước cổng trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là hàng dài ô tô nối đuôi nhau đỗ dưới lòng đường quanh vườn hoa Tây Sơn trên phố Quang Trung (P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hà Nội khát nơi đỗ ô tô: Lòng đường bị ‘xẻ thịt’ thành bãi xe lậu

Khu vực này lâu nay được một số cá nhân "trưng dụng" dùng làm nơi trông giữ ô tô, dù vườn hoa này nằm gần trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm.

PV Thanh Niên ghi nhận một người điều khiển ô tô có ý định đỗ xe quanh vỉa hè vườn hoa thì một người đàn ông xuất hiện, hướng dẫn chỗ đỗ và thu 30.000 đồng/lượt khi xe rời đi.

Hà Nội khát nơi đỗ ô tô: Lòng đường bị ‘xẻ thịt’ thành bãi xe lậu - Ảnh 2.

Người đàn ông chiếm lòng đường quanh vườn hoa Tây Sơn để giữ ô tô trái phép, với giá 30.000 đồng/lượt

TRẦN CƯỜNG

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng thu tiền trái phép cũng có những trường hợp ngoại lệ, đó là không áp dụng với tài xế mặc cảnh phục, hoặc ai đỗ dưới 15 phút sẽ được miễn phí.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại vòm cầu đường sắt Phùng Hưng, một nam thanh niên cũng tổ chức giữ ô tô trái phép với giá 25.000 đồng/giờ.

Hà Nội khát nơi đỗ ô tô: Lòng đường bị ‘xẻ thịt’ thành bãi xe lậu - Ảnh 3.

Nam thanh niên tổ chức giữ ô tô trái phép sát vòm cầu đường sắt Phùng Hưng, với giá 25.000 đồng/giờ

NGUYỄN TRƯỜNG

Đây chỉ là 2 trong rất nhiều con đường và vỉa hè đang bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô ở thành phố Hà Nội.

Dạo một vòng quanh nhiều tuyến phố ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những hình ảnh trên vỉa hè, dưới lòng đường, là hàng dài ô tô nối đuôi nhau đỗ tràn lan.

Hà Nội khát nơi đỗ ô tô: Lòng đường bị ‘xẻ thịt’ thành bãi xe lậu - Ảnh 4.

Vỉa hè được chính quyền sở tại cấp phép trông giữ ô tô, chỉ chừa lại vài hàng gạch và gốc cây cho người đi bộ

NGUYỄN TRƯỜNG

Thực trạng "khát" nơi đỗ ô tô ở Hà Nội khiến nhiều người đang biến lòng lề đường thành nơi trông giữ xe tự phát để trục lợi. Ngoài ra, nhiều bãi đỗ ô tô "lậu" trên đất dự án chậm triển khai cũng được dựng lên với giá trông giữ xe tiền triệu/tháng.

Trong đó phải kể đến bãi đỗ ô tô trái phép lớn nhất thủ đô kéo dài hàng trăm mét trên Vành đai 3, đoạn qua đường Nghiêm Xuân Yêm (P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai). Nguyên nhân là 5 tòa chung cư của khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (P.Đại Kim) không đủ chỗ cho cư dân đỗ ô tô và quanh khu này còn nhiều bãi xe chưa triển khai theo quy hoạch. Theo Công an phường Đại Kim, có khoảng 60 - 70 ô tô của cư dân thường xuyên đỗ trái phép dưới lòng đường.

Theo khảo sát, càng gần nội đô, giá trông ô tô ở bãi "lậu" càng đắt. Bãi tại Khu đô thị mới Đại Kim (P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai), giá 1,3 triệu đồng/xe/tháng, có mái che. Còn tại bãi "lậu" ở 24 Đặng Tiến Đông (P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội), giá gửi theo tháng có mái che là 2,2 triệu đồng/xe; không mái che là 1,8 triệu đồng/xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.