Goldman Sachs dự đoán bitcoin sẽ chiếm thị phần của vàng

07/01/2022 07:32 GMT+7

Ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs đang lạc quan về tiền điện tử bitcoin hơn so với vàng.

Nhà giao dịch số 1 Phố Wall dự đoán tiền điện tử bitcoin sẽ lấn dần thị phần của vàng trong năm 2022 khi ngày càng có nhiều người sở hữu tiền ảo.

Công ty Goldman Sachs dự đoán giá bitcoin sẽ tăng gấp đôi lên 100.000 USD/bitcoin, nếu tiền ảo này chiếm được 50% thị phần của thị trường được gọi là “kho lưu trữ giá trị”. Thuật ngữ đề cập đến các tài sản duy trì giá trị theo thời gian mà không mất giá.

Goldman cho biết bitcoin đã chiếm được khoảng 1/5 thị phần, có vốn hóa thị trường trị giá 700 triệu USD, so với vàng là 2,6 nghìn tỉ USD.

Nhà phân tích của ngân hàng đầu tư cũng cho rằng bitcoin có nhiều ứng dụng và “không chỉ đơn giả là một kho lưu trữ giá trị”.

Bitcoin giảm giá mạnh vào tháng 12.2021 và khó tăng trở lại sau khi đạt đỉnh giá 69.000 USD/bitcoin vào tháng 11.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.