Nữ sĩ quan quân y tình nguyện

16/12/2017 10:06 GMT+7

Với tố chất văn nghệ trong người, đi đến đâu, nữ sĩ quan quân y Tố Quyên cũng cất tiếng hát đem niềm vui đến cho mọi người.

Trung úy Nguyễn Thị Tố Quyên (33 tuổi), công tác tại Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, đảm nhận cùng lúc một số công tác như: y sĩ bệnh xá phòng hậu cần, hạt nhân nòng cốt của đội tuyên truyền văn hóa…
Chị Quyên kể, năm 2003, chị viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội. Trải qua nhiều vòng tuyển chọn, chị trúng tuyển và được phân công công tác tại Đội tuyên truyền văn hóa thuộc Phòng Chính trị Bộ đội biên phòng Kiên Giang.
Những ngày đầu bước vào quân ngũ, chị phát huy tối đa vai trò, sở trường ca hát của mình. Chị Quyên tích cực tham gia vào các hội diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi biên giới, hải đảo… Với giọng hát ngọt ngào, đi đến đâu, chị đều được các chiến sĩ biên phòng và bà con yêu mến. Chỉ sau 2 năm nhập ngũ, chị đã cùng các đồng đội trong đội tuyên truyền văn hóa dàn dựng nhiều tiết mục, tham gia nhiều hội thi, hội diễn cấp tỉnh, quân khu và giành nhiều thứ hạng cao.

tin liên quan

Lính trẻ 'thử lửa'
K’Di (21 tuổi) nhà ở thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, H.Di Linh (Lâm Đồng). Sau khi tốt nghiệp THPT, K’Di xung phong đi nghĩa vụ quân sự. 
Năm 2004, chị Quyên được đơn vị cử theo học lớp y sĩ tại Trường trung cấp Quân y 2 (TP.HCM). Tại đây, chị vừa học, vừa tham gia nhiều chương trình văn nghệ, hội diễn, hội thi… do Trường Quân y 2 và Quân khu 7 tổ chức. Cá nhân chị đã giành nhiều giải thưởng cao về văn hóa, nghệ thuật do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng. Năm 2007 ra trường, chị Quyên được điều động về công tác tại bệnh xá thuộc Phòng Hậu cần Bộ đội biên phòng Kiên Giang.
Công việc tại bệnh xá khá bận rộn, thường xuyên đi thăm, tặng quà, khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào nghèo biên giới, hải đảo; rồi công việc gia đình, nhưng chị đã biết bố trí thời gian hợp lý để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa chăm lo cho gia đình được chu đáo. Tố Quyên cho biết, chồng chị thường xuyên phải công tác xa nhà vì vậy mọi việc trong gia đình, chăm dạy hai đứa con đều do chị quán xuyến.
Chị Quyên còn tham gia Phó chủ tịch hội phụ nữ tại đơn vị, đề xuất nhiều chương trình hành động hợp lý, giúp chị em hội viên vươn lên thoát nghèo, có điều kiện công tác tốt, chăm lo hạnh phúc gia đình…
Hơn 14 năm công tác, trung úy Tố Quyên đã tham gia hơn 50 hội diễn, hội thi cấp đơn vị, cấp tỉnh và T.Ư tổ chức. Với vai trò là diễn viên kiêm tham gia biên đạo múa, chị đã mang về cho đơn vị nhiều danh hiệu, giấy chứng nhận, bằng khen, giấy khen các loại. Nhiều lần tham gia hội thi cán bộ phụ nữ giỏi do Bộ Tư lệnh biên phòng tổ chức tại Hà Nội đoạt giải cao.

tin liên quan

'Gieo chữ' ở vùng biên Ea Súp
Cùng với nhiệm vụ tuần tra, canh giữ biên cương, các chiến sĩ biên phòng còn xóa mù chữ ở buôn làng, giúp người dân có cơ hội tiếp cận tri thức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.