Khai mạc Olympic tiếng Anh toàn quốc dành cho sinh viên không chuyên

07/05/2017 14:57 GMT+7

Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2017 sẽ là sân chơi so tài dành riêng cho sinh viên khối các trường không chuyên tiếng Anh.

Sáng nay, 7.5, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ khai mạc hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2017, với chủ đề "Sinh viên Việt Nam sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, hội nhập thế giới". Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đến dự.
Hội thi được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi kiến thức, khích lệ sinh viên học tập, rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày. Theo đó, hội thi chỉ dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học và học viện trên toàn quốc nhưng không thuộc các chuyên ngành đào tạo tiếng Anh. Sinh viên khối trường chuyên đào tạo ngoại ngữ nhưng không theo học các chuyên ngành tiếng Anh.
thi-olympic-tieng-anh-sinh-vien
Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (đứng giữa) cùng các thành viên ban tổ chức bấm bút khai mạc hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc Ảnh Phan Hậu
Diễn ra từ ngày 7.5 - 2.7, hội thi sẽ có 3 vòng:
Ở vòng loại, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trực tuyến. Sau 4 tuần thi vòng loại, mỗi tỉnh, thành Đoàn chọn ra 50 thí sinh có điểm số cao nhất để tham gia vòng thi cấp tỉnh, thành phố. Ở vòng thi thứ hai này, thí sinh trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm và làm bài luận theo chủ đề của ban tổ chức đưa ra.
Sau vòng thi chung kết tỉnh, thành phố, mỗi đơn vị sẽ chọn 1 thí sinh tiêu biểu nhất để thi vòng chung kết toàn quốc. Trong đó, riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM mỗi địa phương chọn 3 thí sinh; các thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng mỗi địa phương chọn 2 thí sinh.

tin liên quan

Ấn Độ yêu cầu sinh viên viết status Facebook bằng tiếng Anh

Đại học Delhi (Ấn Độ) sẽ yêu cầu các sinh viên của mình viết status hoặc bất kỳ bài nào đăng trên Facebook cá nhân đều bằng tiếng Anh. Đây được xem là một phần của khóa học nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên trường.

Ở vòng thi chung kết toàn quốc, 73 thí sinh được lựa chọn từ vòng thi cấp tỉnh, thành phố sẽ so tài trong vòng thi kiểm tra kiến thức thực tế với chủ đề: Sinh viên Việt Nam mở rộng tầm nhìn và vòng thi sân khấu hoá để chọn ra thí sinh xuất sắc nhất.
Cũng theo ban tổ chức, ở mỗi vòng thi đều có giải thưởng dành cho thí sinh có điểm số cao nhất. Tổng giá trị giải thưởng của Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc năm nay lên tới 250 triệu đồng.
Theo Ban thanh niên trường học T.Ư Đoàn (đơn vị thường trực tổ chức hội thi), ngay trong ngày đầu tiên khai mạc, đã có gần 1.000 sinh viên của 7 tỉnh, thành phố hưởng ứng tham gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.