Giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn ứng cử Quốc hội khóa 15

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/03/2021 15:36 GMT+7

Ông Trần Thanh Mẫn , Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chiều nay, 2.3.
Cùng với ông Mẫn, Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn giới thiệu ông Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ứng cử Quốc hội khóa 15.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết theo cơ cấu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 29 đại biểu trong Quốc hội khóa 15.
Trước đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã họp và thống nhất Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giới thiệu 2 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm: ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh.
Hội nghị cử tri là bước thứ 2 trong quy trình giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. “Đây là hội nghị nhằm nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri cơ quan đối với những người dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15”, ông Dũng thông tin, và cho biết sau hội nghị này, cuộc họp ban lãnh đạo mở rộng, "chốt" việc giới thiệu 2 ứng cử viên Quốc hội khóa 15 của Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được tổ chức vào 9.3.
Cả ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh đều là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.
Ông Trần Thanh Mẫn, 59 tuổi, quê quán xã Thạnh Xuân, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, trình độ tiến sĩ kinh tế.
Ông Mẫn là từng là Phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy TP.Cần Thơ. Từ 2.2008, ông Mẫn là Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ rồi trở thành Bí thư Thành ủy Cần Thơ (từ 2011).
Từ tháng 10.2015, ông Mẫn được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau đó, từ 6.2017, ông Mẫn trở thành Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại Đại hội XIII, ông Mẫn tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, sau đó được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông Mẫn cũng là đại biểu Quốc hội khóa 13, 14.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ảnh Ngọc Thắng

Ông Hầu A Lềnh, 48 tuổi, quê quán tại xã Tả Van, H.Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp.
Ông Lềnh từng công tác tại Cục 16 - Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng, sau đó công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai rồi làm Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Sa Pa.
Từ 8.2015, ông Lềnh làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, sau đó được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây BẮc. Từ 1.2018 tới nay, ông Lềnh là Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông Lềnh là Ủy viên T.Ư Đảng dự khuyết các khóa X, XI, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII.
Theo cơ cấu Quốc hội 15 mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, Quốc hội khóa 15 sẽ có 95 người (14%) là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, trong đó có 12 - 14 là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng.
Tại hội nghị, 100% cử tri đã đồng ý giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.