Giới khoa học Trung Quốc công bố công nghệ mới về radar

Văn Khoa
Văn Khoa
09/01/2024 07:18 GMT+7

Một nhóm nhà khoa học thuộc hải quân Trung Quốc vừa tuyên bố có thể sử dụng tín hiệu từ radar, tàu chiến hoặc thậm chí là máy bay cảnh báo sớm của những nước khác để theo dõi tàu chở hàng trên biển, theo tờ South China Morning Post.

Nhóm nhà khoa học này đến từ Đại học Hàng không hải quân thuộc quân đội Trung Quốc và Đại học Yên Đài ở TP.Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông.

Giới khoa học Trung Quốc công bố công nghệ mới về radar- Ảnh 1.

Hình ảnh về bộ thiết bị

South China Morning Post

Nhóm nghiên cứu khẳng định công nghệ nói trên chỉ cần những thiết bị đơn giản như máy tính xách tay và ăng ten nhỏ. Cụ thể, trong cuộc thí nghiệm tại một tòa nhà dân cư ở Yên Đài, nhóm nghiên cứu đã đặt một ăng ten thu sóng gần cửa sổ và kết nối với ăng ten bằng một máy phân tích sóng điện từ có thể xử lý các tín hiệu nhận được. Những tín hiệu này sau đó được đưa vào một máy tính xách tay để phân tích thêm. Nhóm nghiên cứu khẳng định hệ thống của họ có thể xác định vị trí và theo dõi tất cả các tàu thương mại di chuyển trong phạm vi có bán kính 20 km tính từ bờ biển.

Dù nguồn tín hiệu trong thí nghiệm đến từ một radar quân sự Trung Quốc, nhưng nhóm nghiên cứu đã không sử dụng bất kỳ thông số kỹ thuật nào liên quan đến radar. Điều này có nghĩa là trong những tình huống thực tế, hệ thống của họ có thể khai thác tín hiệu từ khí tài quân sự của bất kỳ quốc gia nào, theo South China Morning Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.