Giới khoa học Trung Quốc có thể dùng radar quân sự nước khác theo dõi tàu hàng?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/01/2024 08:23 GMT+7

Các nhà khoa học từ Hải quân Trung Quốc nói rằng họ có thể sử dụng tín hiệu từ radar, tàu chiến hay thậm chí là máy bay cảnh báo sớm của các nước khác để theo dõi tàu chở hàng.

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 7.1 đưa tin một nhóm nhà khoa học Trung Quốc cho hay họ đã phát triển một công nghệ có thể sử dụng tín hiệu phát ra từ radar, tàu chiến hoặc thậm chí máy bay cảnh báo sớm của những nước khác để theo dõi các tàu chở hàng trên biển. Họ còn khẳng định công nghệ này chỉ cần những thiết bị đơn giản như máy tính xách tay và ăng-ten nhỏ.

Giới khoa học Trung Quốc có thể dùng radar quân sự nước khác theo dõi tàu hàng?- Ảnh 1.

Một nhóm nhà nghiên cứu từ Hải quân Trung Quốc nói rằng phát hiện mới của họ có thể giúp ích cho quân đội nước này trong chiến tranh điện tử

Chụp màn hình SCMP

Ông Tống Kiệt, một nhà khoa học tại Đại học Hàng không Hải quân PLA của quân đội Trung Quốc, đã viết trong một nghiên cứu: "Các hình ảnh rõ như ban ngày". Nghiên cứu này được được viết cùng các đồng nghiệp của ông Tống tại Đại học Yên Đài, cả hai trường có trụ sở ở thành phố Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông, và đã được công bố trên tạp chí Radio Science and Technology vào ngày 20.12.2023.

Công nghệ trên từng được xem là không thể. Kể từ khi radar được phát minh vào năm 1935, chỉ những người gửi hoặc đồng minh của họ mới có thể sử dụng tín hiệu của radar, theo SCMP.

Việc sử dụng sóng điện từ để xác định vị trí mục tiêu đòi hỏi kiến thức về các thông số vật lý chi tiết mà chỉ máy phát tín hiệu mới biết, và những thông số này liên tục thay đổi. Đối với người ngoài, những tín hiệu này xuất hiện như một mớ hỗn độn và việc trích xuất thông tin có giá trị từ chúng sẽ giống như mò kim đáy bể.

Tuy nhiên, nhóm của ông Tống đã tìm ra được cách sử dụng các tín hiệu radar có thể không thân thiện để phát hiện các tàu ra vào cảng, theo SCMP. Nhóm nghiên cứu cho biết thêm: "Hệ thống của chúng tôi hoạt động tốt đối với các mục tiêu di chuyển chậm trên biển, có thể theo dõi tàu một cách dễ dàng".

Các chuyên gia quân sự nước ngoài chưa bình luận về tuyên bố trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.