Giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo: Bộ GD-ĐT khẳng định không làm phát sinh thủ tục hành chính!

Giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo: Bộ GD-ĐT khẳng định không làm phát sinh thủ tục hành chính!
.

Bùi Vân
Bùi Vân
24/01/2024 12:26 GMT+7

Ngày 23.1, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), đã trao đổi với Phóng viên Báo Thanh Niên, giải thích về sự cần thiết và tác động của việc cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo.

Quy định cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo là một nội dung đáng chú ý do Bộ GD-ĐT đề xuất xây dựng dự thảo Luật Nhà giáo. Trước băn khoăn của nhiều giáo viên rằng giấy chứng nhận cũng giống như một loại "giấy phép con", thêm thủ tục mang tính hành chính cho nhà giáo, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) khẳng định rằng giấy chứng nhận không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo: Bộ GD-ĐT khẳng định không làm phát sinh thủ tục hành chính!- Ảnh 1.

Các giáo viên băn khoăn liệu giấy chứng nhận có là một loại "giấy phép con"?

ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo giải thích của ông Vũ Minh Đức, giấy chứng nhận được cấp miễn phí, thay thế quyết định công nhận hết tập sự cho người đã hoàn thành chế độ tập sự và được cơ sở giáo dục nhận xét, xác nhận đạt tiêu chuẩn từ mức đạt trở lên theo chuẩn nghề nghiệp nhà giáo của một cấp học hoặc trình độ đào tạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.