Giáo viên tiếng Anh duy nhất của trường bị điều chuyển: Địa phương thừa nhận nóng vội

22/09/2023 15:57 GMT+7

UBND H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa ban hành quyết định điều chuyển một giáo viên khác về thay thế vị trí giáo viên tiếng Anh bị bỏ trống suốt 2 tuần qua tại một trường tiểu học trên địa bàn. Chính quyền địa phương cũng nhận thấy quy trình điều chỉnh chưa chặt chẽ và nhận thiếu sót.

Điều chuyển giáo viên khi chưa tiếp nhận người khác về 

Ngày 22.9, ông Phạm Hữu Truyền, Trưởng phòng Nội vụ H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), xác nhận Chủ tịch UBND H.Buôn Đôn đã có quyết định điều chuyển cô Võ Thị Minh Trang (33 tuổi), giáo viên tiếng Anh, từ Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ về công tác tại Trường tiểu học Lê Lợi kể từ ngày 25.9.2023.

Trước đó, UBND H.Buôn Đôn hôm 14.8 ban hành quyết định điều chuyển giáo viên tiếng Anh duy nhất của Trường tiểu học Lê Lợi là cô P.T.H.Tr (34 tuổi), về công tác tại Trường tiểu học và THCS Ama Trang Lơng. Việc này khiến Trường tiểu học Lê Lợi không có giáo viên dạy tiếng Anh suốt 2 tuần qua, hàng trăm học sinh thiệt thòi, gây bức xúc trong dư luận.

Ông Truyền thừa nhận đã có những thiếu sót, nóng vội, chủ quan trong việc kiểm duyệt hồ sơ điều chuyển giáo viên trên địa bàn, gây dư luận không tốt trong những ngày gần đây.

Theo ông Truyền, Trường tiểu học và THCS Ama Trang Lơng hiện có 3 giáo viên tiếng Anh nhưng thực tế vẫn cần nhiều hơn 4 giáo viên vì nhu cầu theo chương trình học tăng lên.

Vụ điều chuyển giáo viên tiếng Anh duy nhất của trường: Huyện gấp rút “chữa cháy”   - Ảnh 1.

UBND H.Buôn Đôn vừa có quyết định điều chuyển một giáo viên tiếng Anh về công tác tại Trường tiểu học Lê Lợi

HOÀNG BÌNH

Do đó, sau khi điều chuyển cô Tr., huyện dự kiến tiếp nhận 1 giáo viên tiếng Anh khác ở H.Ea Súp (Đắk Lắk) để thay thế vị trí của cô Tr. tại Trường tiểu học Lê Lợi. Tuy nhiên, sau khi điều chuyển cô Tr. đi, H.Buôn Đôn chưa thể tiếp nhận giáo viên ở H.Ea Súp về.

"Tôi tự tin là chuyển cô Tr. đi sẽ kịp tiếp nhận giáo viên từ H.Ea Súp về. Thế nhưng, phía H.Ea Súp trả lời cũng đang ở trong tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh nên chưa giải quyết cho giáo viên chuyển công tác. Lỗi của tôi là vội quá. Nếu như để giáo viên ở H.Ea Súp về rồi chuyển cô Tr. đi thì mọi thứ đã không như ngày hôm nay", ông Truyền giải thích.

Phòng Nội vụ huyện: Do thiếu sót

Theo tài liệu do Phòng Nội vụ H.Buôn Đôn cung cấp, cô P.T.H.Tr đã có đơn xin chuyển công tác và có hồ sơ kèm theo gửi đến các đơn vị: UBND H.Buôn Đôn, Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT và Ban giám hiệu Trường tiểu học Lê Lợi. Tuy nhiên, đơn của giáo viên này không có ý kiến nhận xét của Ban giám hiệu Trường tiểu học Lê Lợi.

Ông Truyền thừa nhận đã có thiếu sót, chủ quan trong vấn đề trên. Theo lý giải của ông Truyền, Trường tiểu học và THCS Ama Trang Lơng nơi cô Tr. chuyển về tọa lạc tại xã Ea Bar (là xã nông thôn mới) nên không có chế độ phụ cấp vùng 3, lương thấp. Do đó, việc điều chuyển giáo viên về xã Ea Bar rất khó khăn vì không ai muốn về.

Vụ điều chuyển giáo viên tiếng Anh duy nhất của trường: Huyện gấp rút “chữa cháy”   - Ảnh 2.

Theo Phòng Nội vụ H.Buôn Đôn, Trường tiểu học và THCS Ama Trang Lơng hiện có 3 giáo viên tiếng Anh nhưng có nhu cầu nhiều hơn 4 giáo viên

CTV

Ông Truyền trao đổi thêm: "Theo quy định, giáo viên phải làm đơn xin xác nhận của hiệu trưởng nhà trường, sau đó gửi lên Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ. Tuy nhiên, khi cô Tr. có đơn tình nguyện xin về, tôi đã chuyển cho bộ phận giúp việc xử lý và tham mưu cho UBND H.Buôn Đôn ra quyết định chuyển công tác đối với giáo viên này mà không kiểm tra kỹ nên hồ sơ, thủ tục không chặt chẽ".

Ông Truyền cũng khẳng định việc điều chuyển giáo viên trên là do thiếu sót, hoàn toàn không có yếu tố tư lợi. "Cô Tr. chuyển công tác về xã nông thôn mới thì không nhận được trợ cấp vùng 3, phải giảm mức lương gần 2 triệu đồng. Tôi phải cảm ơn cô ấy chứ làm gì có tư lợi. Cái sai của bản thân tôi là chủ quan, nóng vội, chưa chặt chẽ trong quy trình điều chuyển giáo viên", ông Truyền phân trần.

Ông Truyền nói thêm, hiện một số trường trên địa bàn còn thiếu giáo viên tiếng Anh. Do đó, khi có giáo viên từ H.Ea Súp chuyển về theo kế hoạch, Phòng Nội vụ H.Buôn Đôn sẽ tham mưu cho UBND H.Buôn Đôn bố trí, giảng dạy ở một trường khác.

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, vào ngày 14.8, ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND H.Buôn Đôn, đã ký ban hành quyết định điều chuyển cô P.T.H.Tr, giáo viên tiếng Anh duy nhất của Trường tiểu học Lê Lợi (xã Tân Hòa) về công tác tại Trường tiểu học và THCS Ama Trang Lơng (xã Ea Bar).

Sau khi điều chuyển, H.Buôn Đôn không bố trí giáo viên tiếng Anh khác về thay thế vị trí của cô Tr., khiến hàng trăm học sinh của Trường tiểu học Lê Lợi chịu thiệt thòi, không có giáo viên giảng dạy tiếng Anh trong năm học mới. Do đó, Trường tiểu học Lê Lợi phải thuê giáo viên khác về dạy tiếng Anh và phải tự vận động xã hội hóa để trả tiền cho giáo viên này. Tuy nhiên, việc thuê giáo viên cũng không đáp ứng đủ số tiết giảng dạy theo chương trình học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.