Bộ trưởng GD-ĐT tặng bằng khen trường đã 'cứu nguy' giáo viên tiếng Anh cho một huyện

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
05/09/2023 16:48 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã quyết định tặng bằng khen cho cá nhân hiệu trưởng và tập thể Trường Marie Curie (Hà Nội) vì đã giúp dạy học tiếng Anh cho toàn bộ học sinh từ lớp 3 của H.Mèo Vạc (Hà Giang) do huyện này "trắng" giáo viên ngoại ngữ.

Sáng nay 5.9, tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường Marie Curie (Hà Nội), đại diện Bộ GD-ĐT đã đến dự và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hiệu trưởng và tập thể nhà trường vì đã giúp dạy học tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 của H.Mèo Vạc (Hà Giang).

Bộ trưởng GD-ĐT tặng bằng khen trường học 'cứu nguy' giáo viên tiếng Anh cho một huyện   - Ảnh 1.

Đại diện Bộ GD-ĐT trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang và Trường Marie Curie (Hà Nội)

M.C

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, xúc động gửi lời cảm ơn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, theo thầy Khang bằng khen của Bộ trưởng đã góp phần động viên, khích lệ cá nhân thầy cũng như tập thể giáo viên của trường đang thực hiện dự án dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học ở H.Mèo Vạc.

Thầy Nguyễn Xuân Khang cũng hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ H.Mèo Vạc việc dạy tiếng Anh cho toàn bộ "lứa" học sinh này đến khi các em tốt nghiệp tiểu học với 3 năm học trọn vẹn.

Bộ trưởng GD-ĐT tặng bằng khen trường học 'cứu nguy' giáo viên tiếng Anh cho một huyện   - Ảnh 2.

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024

M.C

 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết ông rất trân trọng và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của cá nhân thầy Nguyễn Xuân Khang và Trường Marie Curie với cộng đồng, với giáo dục vùng khó khăn. 

Đây là việc làm rất có ý nghĩa vì lâu nay, giáo dục vùng khó nhận được không ít sự hỗ trợ về vật chất nhưng việc hỗ trợ về giáo viên và chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học cho cả một huyện là sự hỗ trợ rất đặc biệt mà không phải cá nhân, tổ chức nào cũng làm được.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin về việc thiếu giáo viên tiếng Anh tiểu học trầm trọng trên cả nước khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tình trạng này ở H.Mèo Vạc là điển hình. Cả huyện gần 20 trường tiểu học nhưng chỉ có 1 cô giáo tiếng Anh trong khi quy định của Bộ GD-ĐT là học sinh từ lớp 3 phải học tiếng Anh 4 tiết/tuần.

Trước tình thế này, thầy Nguyễn Xuân Khang đã quyết định "cứu nguy" cho H.Mèo Vạc bằng cách tuyển và trả lương hợp đồng 21 giáo viên tiếng Anh chỉ để tổ chức dạy tiếng Anh trực tuyến cho học sinh lớp 3 của 18 trường tiểu học của cả H.Mèo Vạc.

Với 3 tiết/tuần/lớp x 35 tuần thực học x 76 lớp, Trường Marie Curie đã dạy trực tuyến cho tất cả các trường tiểu học ở H.Mèo Vạc 7.980 tiết/năm học. Tổng kinh phí để giúp dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3 của H.Mèo Vạc là khoảng 1,7 tỉ đồng cho riêng năm học 2022 - 2023.

Không dừng lại ở 1 năm, thầy Nguyễn Xuân Khang đã đề nghị lãnh đạo H.Mèo Vạc tạo điều kiện cho Trường Marie Curie tiếp tục dạy lứa học sinh này trong năm học 2023 - 2024, khi các em lên lớp 4.

Bộ trưởng GD-ĐT tặng bằng khen trường học 'cứu nguy' giáo viên tiếng Anh cho một huyện   - Ảnh 3.

Giáo viên do Trường Marie Curie tuyển dụng để dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 3 của H.Mèo Vạc

M.C

Không như dạy bổ túc, xóa mù

Theo Trưởng phòng GD-ĐT H.Mèo Vạc Bùi Văn Thư, đề nghị của thầy Khang tiếp tục là sự hỗ trợ vô cùng quý giá. Năm học trước, H.Mèo Vạc có 76 lớp 3 của toàn huyện ở các điểm trường chính, đến năm học này, có 122 lớp 2 lên lớp 3 và cũng sẽ phải về các điểm trường chính để học tiếng Anh, tin học.

Như vậy, năm học 2023 - 2024 H.Mèo Vạc có khoảng gần 160 lớp 3 và lớp 4 phải học tiếng Anh. Nhu cầu về giáo viên, về cơ sở vật chất sẽ tăng gấp đôi so với thời điểm nhận được giúp đỡ của Trường Marie, trong khi việc tuyển giáo viên tiếng Anh ở Mèo Vạc vẫn khó khăn như năm học trước.

Nói về việc quyết định hỗ trợ dạy tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 ở H.Mèo Vạc, thầy Nguyễn Xuân Khang từng chia sẻ: "Sau khi nhận lời thì lo đến mất ngủ mấy đêm liền. Đây là một việc làm rất nghiêm túc vì là dạy học chính khoá, không như dạy bổ túc, xóa mù". 

Bộ trưởng GD-ĐT tặng bằng khen trường học 'cứu nguy' giáo viên tiếng Anh cho một huyện   - Ảnh 4.

Một giờ học trực tuyến môn tiếng Anh giữa giáo viên ở Hà Nội và học trò ở Mèo Vạc năm học vừa qua

M.V

Để giúp cô trò không chỉ biết nhau qua "màn ảnh nhỏ", Trường Marie Curie cũng đã tổ chức cho toàn bộ giáo viên dạy tiếng Anh lên H.Mèo Vạc gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với học sinh 2 lần vào cuối học kỳ 1 và cuối năm học vừa qua, cho các em làm bài kiểm tra để đánh giá hiệu quả của việc dạy và học. 

Nhờ được học tiếng Anh bài bản nên năm học này 4 học sinh tiểu học TT.Mèo Vạc (H.Mèo Vạc) đã đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh của tỉnh. Đó là điều mà trước nay thầy trò nơi này chưa dám nghĩ đến. 

Tiếng trống tựu trường đồng loạt điểm, hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Sở GD-ĐT Hà Giang cũng quyết định trao bằng khen cho hơn 20 thầy cô giáo của Trường Marie Curie vì sự hỗ trợ đặc biệt, có một không hai này.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.