Giáo viên bị bắt vì dạy một lúc 25 trường, kiếm thu nhập 3 tỉ đồng

Văn Khoa
Văn Khoa
08/06/2020 14:14 GMT+7

Một giáo viên ở bang Uttar Pradesh thuộc miền bắc Ấn Độ đã bị bắt sau khi bị tình nghi dạy cùng lúc 25 trường học và kiếm hơn 10 triệu rupee (3 tỉ đồng) tiền lương trong 13 tháng.

Giáo viên Anamika Shukla bị bắt khi bà đến văn phòng giáo dục địa phương để nộp đơn xin nghỉ việc vì sợ bị bắt sau khi trò lường gạt của bà bị báo chí phanh phui, theo hãng tin PTI. Văn phòng này đã gọi báo cảnh sát và bà Shukla bị bắt ngay sau đó.
Cảnh sát cho hay bà Shukla đã khai rằng để có thể dạy 25 trường cùng lúc, bà đã chi 100.000 rupee tiền hối lộ.
Theo báo chí, bà Shukla dạy môn khoa học ở 25 trường trung học dành cho nữ sinh và đều lãnh lương ở mỗi trường, với tổng cộng hơn 10 triệu rupee trong 13 tháng, cho đến tháng 2.2020.
Một quan chức giáo dục ở Uttar Pradesh cho hay ông đã nhận được khiếu nại về tình trạng gian lận như trên của giáo viên Shukla hồi tháng 3, nhưng không thể tiến hành cuộc điều tra vì không thể tiếp cận hồ sơ của bà Shukla do lệnh phong tỏa phòng, chống Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.