ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm thi

25/07/2014 20:14 GMT+7

(TNO) Năm nay, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có có 1.000 thí sinh dự thi bậc ĐH vào trường, có hai thủ khoa cùng đạt mức điểm là 23.

(TNO) Năm nay, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có có 1.000 thí sinh dự thi bậc ĐH vào trường, có hai thủ khoa cùng đạt mức điểm là 23 gồm thí sinh Trần Nguyễn Minh Quân (SBD 1132) học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) thi khối D1 vào ngành Công nghệ thông tin và thí sinh Trần Thị Ngọc Thoa (SBD 1373) thi khối H vào ngành Thiết kế đồ họa.

>> Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2014

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng trình diễn trong cuộc thi Duyên dáng sinh viên
 Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng trình diễn trong cuộc thi Duyên dáng sinh viên

Thống kê điểm thi có 238 thí sinh đạt mức điểm từ 13 trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Bậc CĐ chỉ có 28 thí sinh dự thi, trong đó thí sinh đạt cao điểm nhất là 21,5 điểm.

* Chiều nay 25.7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục công bố điểm thi tuyển sinh theo phương thức ba chung tất cả các ngành đào tạo trình độ ĐH - CĐ chính quy 2014.

Được biết ở kỳ thi 3 chung, có khoảng 8.700 thí sinh thi bậc ĐH và 1.900 thí sinh thi vào bậc CĐ của trường.

Thủ khoa bậc ĐH là thí sinh Trần Minh Trung (Long Thành, Đồng Nai), thi vào ngành dược, đạt 26 điểm, thi khối A. Thí sinh Nguyễn Thái Khang (Q.10, TP.HCM) cũng thi vào ngành Dược, khối B, đạt 29,5 điểm là thủ khoa bậc CĐ.

Đăng Nguyên - Mỹ Quyên

>> Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm thi
>> Các trường đại học tiếp tục công bố điểm thi
>> Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố điểm thi
>> Trường ĐH Lạc Hồng công bố điểm thi và dự kiến điểm chuẩn
>> Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.