ĐH Quốc gia TP.HCM có giám đốc mới

10/01/2017 04:10 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia TP.HCM giữ chức vụ Giám đốc ĐH này.

Ông Huỳnh Thành Đạt (sinh ngày 26.8.1962 tại xã An Định, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), là PGS-TS vật lý, cử nhân chính trị. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII và XIV thuộc Đoàn TP.HCM.
Ông Huỳnh Thành Đạt từng trải qua các chức vụ, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trường ĐH Khoa học tự nhiên (thuộc ĐHQG TP.HCM); Chánh văn phòng ĐHQG TP.HCM.
Trước đó, người tiền nhiệm của ông Đạt là ông Phan Thanh Bình. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Bình được Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

ĐH Quốc gia TP.HCM được thành lập năm 1995, hiện có các trường và khoa thành viên: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Khoa Y.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về mặt chủ trương chuyển Trường ĐH An Giang từ UBND tỉnh An Giang thành thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.