Công bố bảng quy đổi chứng chỉ quốc tế thay thế chứng chỉ nghề

08/02/2017 20:25 GMT+7

Ngày 8.2, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố bảng quy đổi các chứng chỉ quốc tế về sử dụng máy tính và các ứng dụng cơ bản (IC3) và chứng chỉ tin học văn phòng (MOS) thay thế chứng chỉ nghề phổ thông.

Theo đó, các điểm từ đạt trở lên của các chứng chỉ quốc tế nói trên được đổi sang thang điểm 10 sau đó xếp loại theo mức độ trung bình, khá, giỏi để cộng điểm trong các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và xét tốt nghiệp THPT.
Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các trường tổ chức đào tạo các chương trình tin học theo chuẩn quốc tế phải căn cứ vào sự tự nguyện của phụ huynh, học sinh và có sự giám sát chặt chẽ ở các cấp quản lý.
Bảng quy đổi, bạn đọc có thể xem tại đây.

tin liên quan

Được lấy chứng chỉ nghề bên ngoài trường
Do hoạt động dạy nghề trong trường THCS, THPT chưa mang lại hiệu quả thực sự nên năm học 2016 - 2017 Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những điều chỉnh và hướng thay đổi để có lợi hơn cho người học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.