Giảm giá vẫn ế, người bán hoa kiểng chỉ mong huề vốn

08/02/2024 19:53 GMT+7

Thời khắc chuyển giao năm mới cận kề nhưng không khí mua sắm ở trung tâm TP.Cần Thơ vẫn khá trầm lắng. Nhiều người kinh doanh hoa kiểng than thở vì bán ế, mong được huề vốn.

Chiều 8.2, chợ hoa kiểng trên đường Trần Văn Hoài (P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều), một trong những điểm bán hoa tết lâu năm và sầm uất ở TP.Cần Thơ, tuy có đông người lui tới hỏi giá nhưng ít người mua.

Giảm giá vẫn ế, người bán hoa kiểng chỉ mong huề vốn- Ảnh 1.

Thời khắc chuyển giao năm mới đang cận kề nhưng không khí mua hoa kiểng ở trung tâm TP.Cần Thơ vẫn trầm lắng

DUY TÂN

Tiểu thương mắc võng, trải chiếu thức xuyên đêm canh hoa tết: ‘Phải cố gắng thôi’

Tuyến đường Trần Văn Hoài dài khoảng 1 km với hàng chục lô, sạp kinh doanh đủ các loại hoa kiểng đặc trưng ngày tết, như: cúc, vạn thọ, mồng gà, hướng dương... Năm nay, số lượng hoa và lô cho thuê đều giảm, nhiều loại hoa giảm giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng so với những ngày đầu đưa lên chợ, nhưng vẫn thưa thớt người mua.

Giảm giá vẫn ế, người bán hoa kiểng chỉ mong huề vốn- Ảnh 2.

Nhiều hoa kiểng giảm giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng so với những ngày đầu đưa lên chợ nhưng vẫn thưa thớt người mua

DUY TÂN

Buôn bán khó khăn, nhiều tiểu thương không ngại niêm yết giá hoa nhưng vẫn bị khách ngó lơ. Anh Phan Minh Bảo Long (40 tuổi), chủ 2 lô bán hoa kiểng, than thở năm nay dự đoán tình hình kinh tế khó khăn, bà con nông dân hầu như đã giảm số lượng hoa để tránh rủi ro.

Giảm giá vẫn ế, người bán hoa kiểng chỉ mong huề vốn- Ảnh 3.

Người dân chủ yếu mua các loại hoa rẻ như vạn thọ về chưng tết

DUY TÂN

Từ 19 tháng Chạp, anh Long đã mang hoa ra chợ để bán. Tình hình chợ hoa sôi động hơn từ 26 - 29 tết, mỗi ngày bán trên dưới 70 cặp hoa. Tuy nhiên, sức mua năm nay giảm khoảng 50% so với năm trước. Hầu hết người bán hoa kiểng như anh đều chỉ mong huề vốn, chứ không dám nghĩ đến việc kiếm được đồng lời. Tại lô của anh Long, hoa vạn thọ Pháp giá 250.000 đồng/cặp; vạn thọ loại cao từ 340.000 - 380.000 đồng/cặp; cúc Đài Loan 250.000 - 350.000 đồng/cặp…

Giảm giá vẫn ế, người bán hoa kiểng chỉ mong huề vốn- Ảnh 4.

Các loại hoa kiểng tạo hình với giá cao ít được khách tìm mua

DUY TÂN

"Năm nay, thời tiết nắng nóng, hoa khó trồng. Ngoài ra, giá phân bón, vật tư cũng tăng khiến chi phí đầu vào tăng lên. Dù vậy, chúng tôi cố gắng bình ổn giá bán ra để phù hợp túi tiền người tiêu dùng. Lô của tôi còn có khách lai lai, chứ nhiều người than lỗ vì sức mua giảm, thậm chí đã giảm giá bán nhưng hầu như khách hàng đều ngó lơ", anh Long nói thêm.

Giảm giá vẫn ế, người bán hoa kiểng chỉ mong huề vốn- Ảnh 5.

Các loại bông giấy lên chậu được ưa chuộng bởi giá rẻ và dễ trồng sau khi chưng tết

DUY TÂN

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.Ninh Kiều), ngoài cúc, vạn thọ, tiểu thương còn trưng bày hoa kiểng độc lạ như bonsai rồng bằng hoa giấy. Ông Nguyễn Bảy Đen (50 tuổi, ngụ Bến Tre) cho biết, mọi năm, ông đem hoa giấy bán ở chợ hoa tại TP.HCM nhưng tết này vì ngại cạnh tranh nên ông bán ở Cần Thơ. Ông Đen đem 4 chậu hoa giấy rồng và khoảng 50 chậu bonsai hoa giấy bình thường ra chợ. Loại hoa giấy hình rồng giá 3 triệu đồng/chậu, bày bán hơn 1 tuần nay, tuy có khách hỏi mua nhưng chắc ngại giá cả nên chưa ai chốt đơn hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.