Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói '3 thách thức' trong quản lý thẩm mỹ

11/07/2023 17:05 GMT+7

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nói rất khó khăn trong quản lý thẩm mỹ và đưa ra những giải pháp.

Chiều 11.7, tại kỳ họp HĐND TP.HCM giữa năm, các đại biểu nghe báo cáo thảo luận của các tổ đại biểu. Đại diện các sở ngành tham gia thảo luận tại hội trường. Mở đầu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM PGS-TS Tăng Chí Thượng nêu các thách thức và giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát sự tuân thủ pháp luật của các cơ sở cung ứng dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn.

Sở Y tế TP.HCM: Hoạt động thẩm mỹ 'chui' ngày càng tinh vi

Hơn 7.000 cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, hiện trên địa bàn TP.HCM có tổng cộng 7.087 cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ. Trong số này, chỉ có 598 cơ sở là do Bộ Y tế và Sở Y tế cấp phép hoạt động (chiếm khoảng 15%). 85% cơ sở còn lại là do UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói "3 thách thức" trong quản lý thẩm mỹ - Ảnh 1.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo tại phiên họp chiều 11.7

THÀNH NHÂN

Cụ thể, trong 598 cơ sở thẩm mỹ do Bộ Y tế và Sở Y tế thẩm định và cấp phép hoạt động thì có 35 đơn vị thẩm mỹ do các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đảm trách (20 bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, 15 bệnh viện đa khoa có khoa thẩm mỹ); 257 cơ sở là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ; 306 cơ sở chuyên khoa da liễu có dịch vụ thẩm mỹ.

Có 6.489 cơ sở do UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cơ sở này hoạt động mà không cần cơ quan chuyên môn y tế thẩm định và cấp phép. Trong đó, có 2.175 cơ sở spa và chăm sóc da; 516 cơ sở phun, xăm, thêu trên da; 3.798 cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm móng...

Theo quy định, đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thì loại hình phun, xăm, thêu trên da phải có văn bản thông báo đủ điều kiện gửi về Sở Y tế trong thời hạn 10 ngày trước khi hoạt động. Tuy nhiên, trong số 516 cơ sở phun, xăm, thêu trên da chỉ có 64 cơ sở có thông báo.

3 thách thức quản lý thẩm mỹ

Với số lượng cơ sở thẩm mỹ khá lớn, theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Sở Y tế xác định có 3 thách thức chính đối với công tác quản lý Nhà nước.

Thứ nhất là quảng cáo không đúng phạm vi hoạt động trên các báo đài và quảng cáo trái phép trên mạng xã hội. Từ đó dễ gây cho người dân hiểu nhầm và sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ chưa được thẩm định đủ điều kiện về đảm bảo an toàn trong y khoa.

Thứ 2, hoạt động hậu kiểm đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ thẩm mỹ chưa được quan tâm và chú trọng đúng mức, trong đó hơn 85% là do UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong khi số lượng cơ sở có xu hướng ngày càng tăng.

Thứ 3, hoạt động thẩm mỹ "chui" ngày càng tinh vi để né tránh các cơ quan quản lý Nhà nước.

PGS-TS Tăng Chí Thượng nêu trường hợp thẩm mỹ "chui" điển hình gây tai biến xảy ra vào ngày 27.6 tại khách sạn Dona trên địa bàn Q.10. Bệnh nhân là một phụ nữ 27 tuổi, ngụ Cà Mau. Sau khi tiêm dung dịch nâng ngực, người bệnh rơi vào tình trạng tím tái, mạch, huyết áp bằng không và tử vong. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an Q.10 thụ lý điều tra.

Ông Thượng nhận định, thẩm mỹ "chui" trên địa bàn TP.HCM không phải là vấn đề mới nhưng đã trở thành một hiện tượng thách thức với các cơ quan quản lý Nhà nước. Điều đáng lo ngại khi hoạt động thẩm mỹ "chui" đang có xu hướng chuyển vào khách sạn, nhà trọ để né tránh cơ quan quản lý Nhà nước.

"Tất cả đại biểu HĐND TP.HCM chúng ta ngồi đây và cả xã hội đều lên án và phẫn nộ với các hành vi trái pháp luật khi đã có những người không có chứng chỉ hành nghề lén lút thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không phải cơ sở y tế, thậm chí trong khách sạn, nhà trọ. Việc này đã gây ra những tai biến, thậm chí gây tử vong cho người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ", PGS-TS Tăng Chí Thượng nói.

Metro số 1 sẽ hoàn thành trong năm 2023, cầu Cần Giờ khởi công năm 2025

Các quận, huyện phải tăng cường hậu kiểm

Từ thực trạng trên, PGS-TS Tăng Chí Thượng đã đưa ra các biện pháp quản lý các cơ sở thẩm mỹ của ngành y tế. 

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh rằng, đối với các cơ sở do UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần phải tăng cường hơn nữa công tác hậu kiểm các cơ sở thẩm mỹ do chính địa phương cấp phép. Kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện cơ sở hành nghề ngoài phạm vi cho phép.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói "3 thách thức" trong quản lý thẩm mỹ - Ảnh 3.

Nạn nhân của thẩm mỹ "chui" tại khách sạn Dona ở Q.10 vào ngày 27.6, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Ông dẫn chứng, trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế đã phát hiện 19 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ do UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (spa và chăm sóc da, thẩm mỹ viện, cắt tóc, gội đầu, phun xăm….), nhưng các cơ sở này cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

"Đối với hoạt động "thẩm mỹ chui" đã đến lúc cần phải có thêm những giải pháp quyết liệt hơn với sự phối hợp chặt chẽ hơn và đồng bộ hơn giữa các cơ quan quản lý Nhà nước. Thanh tra Sở Y tế và phòng y tế các quận, huyện tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở không phép, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn và chất lượng về phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định", PGS-TS Tăng Chí Thượng nêu.

Mặt khác, UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức cần xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân trong lĩnh vực y tế nhằm tạo ra môi trường hỗ trợ từ cộng đồng kịp thời phát hiện và báo cáo các dấu hiệu nghi ngờ có hoạt động thẩm mỹ trái phép tại các khách sạn, nhà trọ. Khuyến khích người dân, người lao động tại các khách sạn, nhà trọ khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ thì cung cấp thông tin, phản ánh về các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở KH-CN, Sở TT-TT và các sở liên quan nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ để nhận diện, phân loại và sàng lọc các nội dung quảng cáo liên quan đến hoạt động thẩm mỹ chưa được cấp phép.

Lãnh đạo Sở Y tế mong mong muốn các sở, ngành liên quan và quận, huyện. TP.Thủ Đức cùng phối hợp, sớm đẩy lùi hoạt động thẩm mỹ "chui" và các hoạt động trái quy định pháp luật, góp phần tạo dựng môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn, tin cậy cho người dân.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiến nghị Công an TP.HCM cần có thêm những giải pháp giúp tăng cường quản lý và kịp thời ngăn chặn những hoạt động thẩm mỹ không phép tại các khách sạn, nhà trọ, khu dân cư… 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.