Ông Tăng Chí Thượng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
25/08/2021 15:38 GMT+7

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế, được UBND TP.HCM bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM từ ngày 1.9, thay GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh nghỉ hưu từ ngày 1.9.

Trưa 25.8, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, giữ chức Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1.9.2021.
GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng nhận quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1.9.2021.
Bên cạnh đó, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cũng được UBND TP.HCM bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM từ ngày 1.9.2021, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Hiển, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.
Từ tháng 9.1994 đến tháng 8.2013, PGS.TS Tăng Chí Thượng (54 tuổi, quê Trà Vinh) công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1, từ bác sĩ điều trị đến Trưởng khoa, Phó giám đốc và Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1. Từ tháng 8.2013, ông Tăng Chí Thượng được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM và nay được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Từ tháng 8.2020 đến nay,  PGS.TS Tăng Chí Thượng là Bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025.
PGS.TS Tăng Chí Thượng đã được tặng thưởng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (năm 2017), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2017), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 2015).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.