Giám đốc doanh nghiệp hầu tòa vì mua bán, tàng trữ hàng chục tấn vật liệu nổ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/04/2023 13:48 GMT+7

TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử một giám đốc doanh nghiệp cùng nhiều thuộc cấp mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép hàng chục tấn vật liệu nổ.

Sáng 27.4, TAND tỉnh Quảng Nam mở lại phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Hồ Sỹ Thái, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nhi, cùng nhiều thuộc cấp về tội mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Phiên tòa thu hút gần 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Tại phiên tòa, phản hồi đề nghị hoãn phiên tòa do một số người liên quan đến vụ án vắng mặt, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Nam cho rằng những người liên quan có đơn xin xét xử vắng mặt, có lời khai đầy đủ, không liên quan đến bị cáo khác.

Sau khi tạm dừng để hội ý, thảo luận HĐXX đã thống nhất tiếp tục phiên xét xử.

Giám đốc doanh nghiệp hầu tòa vì mua bán, tàng trữ hàng chục tấn vật liệu nổ - Ảnh 1.

Các bị cáo hầu tòa vào sáng 27.4

MẠNH CƯỜNG

Theo cáo trạng, bị cáo Hồ Sỹ Thái (50 tuổi, ở TP.Pleiku, Gia Lai) là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nhi kiêm Giám đốc Công ty CP thủy điện Nước Chè. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa thủy điện Nước Chè (nằm ở xã Phước Năng và Phước Mỹ, H.Phước Sơn, Quảng Nam) vào vận hành, nhanh chóng trả nợ vay cho ngân hàng nên Thái bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Chương mua trái phép vật liệu nổ của Công ty Hoàn Thiện để cho công nhân sử dụng.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Hồ Sỹ Thái chỉ đạo Nguyễn Duy Tuân ký hợp đồng kinh tế về việc thi công công trình giữa Công ty TNHH Hoàng Nhi và Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện để hợp thức hóa việc mua bán trái phép vật liệu nổ để nổ mìn thi công thủy điện Nước Chè.

Từ tháng 4 - 9.2020, Thái đã 9 lần mua bán, tàng trữ và cho cấp dưới sử dụng trái phép hơn 43 tấn thuốc nổ, 48.050 m dây nổ, 44.400 kíp nổ. Hơn 3 tấn thuốc nổ, 6.100 kíp nổ, 3.989 m dây nổ chưa kịp sử dụng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện.

Giám đốc doanh nghiệp hầu tòa vì mua bán, tàng trữ hàng chục tấn vật liệu nổ - Ảnh 2.

Đập chính của dự án thủy điện Nước Chè

MẠNH CƯỜNG

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Nam xác định hành vi của bị cáo Thái và Chương đủ yếu tố cấu thành tội "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ". Các bị cáo là thuộc cấp gồm Võ Văn Nhất, Huỳnh Xuân Bá, Huỳnh Xuân Sơn, Châu Ngọc Đạt, Nguyễn Văn Sơn cùng tội "tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ"; Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Thế Dũng cùng tội "sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Dự kiến HĐXX sẽ tuyên án vào ngày mai 28.4.

Từ tháng 6.2018, dự án thủy điện Nước Chè do Công ty CP thủy điện Nước Chè làm chủ đầu tư tại H.Phước Sơn (Quảng Nam) bắt đầu triển khai. Dự án có tổng diện tích khoảng 120 ha, công suất 30 MW, vốn đầu tư khoảng 750 tỉ đồng, ảnh hưởng đến gần 1.000 hộ dân 2 xã Phước Năng, Phước Mỹ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.