Quảng Nam: Dùng thuốc nổ đánh cá, nam thanh niên bị đứt 2 bàn tay, dập phổi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/04/2023 18:45 GMT+7

Dùng thuốc nổ để đánh cá, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam bị đứt 2 bàn tay và dập phổi hoàn toàn.

Chiều 23.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết vừa cấp cứu cho một bệnh nhân bị đứt 2 bàn tay và dập phổi do dùng thuốc nổ đánh bắt cá.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 23.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân L.Q.D. (24 tuổi, ở khối phố Trà Cai, P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đến cấp cứu trong tình trạng 2 bàn tay bị đứt lìa, dập phổi hoàn toàn, tiên lượng nặng.

Quảng Nam: Dùng thuốc nổ đánh cá, nam thanh niên bị đứt 2 bàn tay, dập phổi - Ảnh 1.

Các bác sĩ cấp cứu cho nam thanh niên bị đứt hai tay, dập phối

Ngay sau đó, bệnh viện đã huy động các bác sĩ của các khoa Ngoại chấn thương, Ngoại Lồng ngực và Tai Mũi Họng tiến hành cấp cứu, phẫu thuật điều trị vết thương cho nạn nhân. Do mất máu nhiều, bệnh nhân được truyền thêm 10 đơn vị máu.

Sau khoảng 2 giờ tập trung lực lượng phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi sức khỏe tại khoa Ngoại - Hồi sức tích cực chống độc.

Theo lãnh đạo UBND P.Hòa Thuận, vào trưa cùng ngày, D. cùng bạn bè lên xã Tam Thái (H.Phú Ninh, Quảng Nam) chơi, dùng kíp nổ đánh bắt cá. 

Trong quá trình đánh bắt cá, kíp phát nổ khiến D. bị thương tích nặng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như xác định nguồn gốc vật liệu nổ trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.