Giải cứu hơn 1.000 con mèo sắp bị giết mổ để làm giả thịt heo, cừu

Khánh An
Khánh An
24/10/2023 13:33 GMT+7

Một nhóm yêu động vật hoang dã đã chặn một xe chở mèo và trình báo cảnh sát khi những con vật sắp bị đưa đi giết mổ để làm giả thịt heo, cừu tại Trung Quốc.

Giải cứu hơn 1.000 con mèo sắp bị giết mổ để làm giả thịt heo, cừu - Ảnh 1.

Những con mèo từng được giải cứu tại Trung Quốc

UNSPLASH

Theo tờ The Straits Times, cảnh sát tại Trung Quốc vừa giải cứu hơn 1.000 con mèo, đồng thời giúp nhiều người khỏi phải ăn nhằm "thịt heo, thịt cừu" do bọn gian thương làm giả bằng thịt mèo.

Trước đó, những người yêu động vật hôm 12.10 trình báo với cảnh sát về những kẻ đi xe tải chuyên săn tìm mèo để bán thịt tại thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô.

Những người trình báo trước đó đã theo dõi chiếc xe trong gần một tuần và phát hiện hàng chục lồng gỗ chứa khoảng 20 con mèo trong một nghĩa trang tại tỉnh này.

Sau 6 ngày theo dõi "hang ổ" này và những con đường mà những kẻ buôn bán di chuyển, nhóm các nhà hoạt động vì động vật đã chặn chiếc xe chở mèo trên đường và gọi cảnh sát địa phương hỗ trợ.

Theo họ, những con mèo đang bị đưa đến lò mổ để xẻ thịt và chế biến thành các món ăn như thịt xiên và xúc xích được giới thiệu là chế biến từ thịt lợn, thịt cừu hoặc thậm chí là thịt bò.

Một thành viên trong nhóm bảo vệ động vật nói rằng thịt cừu có giá gấp 6 lần thịt mèo nên đường dây trên định dùng mèo để làm giả nhằm thu lợi nhuận cao. Nhóm này trước đó còn phát hiện một lò mổ ở tỉnh Quảng Đông lưu giữ hàng chục xác mèo đông lạnh.

Theo nhà hoạt động Hàn Giai Lệ, người bắt đầu theo dõi các xe chở mèo sau khi mất mèo của mình, chính quyền địa phương cho biết mèo không được pháp luật bảo vệ và không có ngân sách để chăm sóc những con mèo được giải cứu.

Hiện tại, hầu hết những con mèo được giải cứu đều được chuyển đến một công viên tạm thời, nơi chúng được các tình nguyện viên chăm sóc để hồi phục. Thông tin về chúng cũng được đưa lên mạng để chủ nhận lại.

Ứng dụng giúp 'sen' tìm 'boss' nhờ vân mũi

Nếu không có người nhận sau một tháng, chúng sẽ được cho những người chủ mới muốn nhận nuôi và họ cam kết cho phép các nhà hoạt động đến thăm nhằm đảm bảo rằng chúng không bị bỏ rơi.

Một trung tâm mang tên Đảo Mèo đang được thành lập tại huyện Thái Thương ở tỉnh Giang Tô để giữ những con mèo không được chủ cũ tìm nhận lại hoặc chủ mới nhận nuôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.