Giá USD hôm nay 8.11.2022: Euro trở lại, vượt mặt 'đô'

08/11/2022 08:58 GMT+7

Giá USD sáng 8.11 trong các ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi trong khi đồng euro tăng trở lại và vượt lên trên 25.000 đồng.

Sáng 8.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt ở mức 23.688 đồng, giảm 12 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, ngân hàng Eximbank giữ nguyên giá USD khi mua vào là 24.680 đồng/USD và bán ra 24.870 đồng/USD; ngân hàng Vietcombank mua USD lên 24.604 đồng/USD và bán ra 24.874 đồng/USD, tăng 37 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 3 đồng ở chiều bán ra...

Trong khi đó, đồng euro tăng trở lại như ngân hàng Eximbank mua vào lên 24.556 đồng/euro và bán ra 25.190 đồng/euro, tăng 258 đồng so với hôm qua. Như vậy tại ngân hàng này đồng euro đã tăng cao vượt mặt giá USD.

Giá USD sáng 8.11 tiếp tục đi xuống

Ngọc Thắng

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế giảm nhẹ khi chỉ số USD-Index xuống 110,08 điểm, giảm 1,02 điểm so với hôm qua. Thị trường đang chờ kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ diễn ra vào hôm nay sẽ xác định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội Mỹ và ảnh hưởng đến định hướng chi tiêu trong tương lai. Đảng Dân chủ hiện kiểm soát Hạ viện, và chiếm đa số tại Thượng viện.

Hiện nhà đầu tư cũng chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 10.11. Số liệu đó sẽ giúp nhà đầu tư có thêm cái nhìn về tình hình lạm phát và chiến lược lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tương lai. Nếu tỷ lệ lạm phát cao, nhà đầu tư sẽ càng tin chắc rằng Fed sẽ không sớm đảo ngược chính sách tăng lãi suất.

Trong khi đó, đồng euro đã tăng trên mức ngang giá so với USD khi sản xuất công nghiệp của Đức gây bất ngờ với sự tăng trưởng. Sản lượng công nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất khu vực đã tăng 0,6% vào tháng 9, cao hơn mức tăng trưởng 0,2% dự kiến ​​và tốt hơn đáng kể so với mức giảm 1,2% đã điều chỉnh vào tháng trước...

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đóng cửa trong sắc xanh. Chốt phiên ngày 7.11 (rạng sáng 8.11 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 423,78 điểm, tương đương 1,31% lên 32.827 điểm; chỉ số S&P 500 tiến 0,96% lên 3.806,80 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,85% lên 10.564,52 điểm. Cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.