Giá USD hôm nay 5.11.2022: Thị trường tự do đứng ở mức cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/11/2022 08:55 GMT+7

Các ngân hàng thương mại ngày 5.11 công bố giá USD ở mức kịch trần, còn tự do đứng ở mức cao. Trong khi giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới sụt giảm khá mạnh.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng ở mức kịch trần, Eximbank mua vào 24.680 - 24.700 đồng, bán ra 24.875 đồng; Vietcombank mua vào với giá 24.567 - 24.597 đồng, bán ra 24.877 đồng… Trên thị trường tự do, giá USD đứng ở mức cao, 25.300 đồng ở chiều mua vào, bán ra 25.370 đồng.

Ngân hàng tăng giá USD kịch trần

ngọc thắng

Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế trượt giảm mạnh, chỉ số USD-index từ mức 112,8 điểm xuống còn 110,75 điểm. Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp cho thấy nền kinh tế Mỹ đang đạt được 261.000 việc làm mới trong tháng 10. Các con số thực tế cao hơn nhiều so với ước tính của Wall Street Journal dự báo chỉ có 205.000 việc làm sẽ được bổ sung. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện đã tăng đáng kể ở mức 3,7%. Chính tỷ lệ thất nghiệp gia tăng là nguyên nhân cơ bản phá vỡ đà tăng của đô la Mỹ vì đã thúc đẩy niềm tin, rằng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất chậm hơn.

Sự thay đổi tâm lý thị trường này được phản ánh trong công cụ FedWatch của CME dự đoán xác suất 35,2% lãi suất chuẩn của Fed sẽ nằm trong khoảng 4,25% đến 4,5% của tháng trước. Hiện tại, chỉ báo cho thấy có 61,5% xác suất vào cuối năm 2022, lãi suất chuẩn sẽ nằm trong khoảng 4% đến 4,25%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.