Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,5 tỉ đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
21/02/2024 17:02 GMT+7

Một nghi phạm ở Hà Tĩnh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,5 tỉ đồng bằng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng lừa chuyển tiền quẹt thẻ tín dụng để hưởng hoa hồng và mua USD giá rẻ.

Ngày 21.2, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phùng Hà Trang (39 tuổi, ngụ tại xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,5 tỉ đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Phùng Hà Trang bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TÂN KỲ

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của bà T. (42 tuổi, ngụ tại P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh), tố cáo bà Phùng Hà Trang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, từ tháng 7 - 8.2023, do cần tiền trả nợ, bà Trang đã giả danh nhân viên ngân hàng, giới thiệu với bà T. bản thân đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng cho hưởng tiền hoa hồng.

Hằng ngày, bà Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn tiền gốc và hoa hồng ghi vào sổ, chụp ảnh gửi qua Zalo để bà T. chọn lệnh, chuyển tiền. Bà Trang cam kết sẽ chuyển trả tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.

Chưa dừng lại, bà Trang còn đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường để bà T. chuyển thêm tiền cho mình.

Do tin tưởng thông tin bà Trang đưa ra nên bà T. nhiều lần chuyển tiền và bị bà Trang chiếm đoạt trên 4,5 tỉ đồng.

Với những chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định khởi tố và khám xét chỗ ở của bà Trang. Cơ quan điều tra cũng ra thông báo những ai là nạn nhân bị bà Trang lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức nêu trên thì liên hệ để được giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.