Điều tra vụ giả danh các hãng xe khách ở Phú Yên để lừa đảo

10/02/2024 21:44 GMT+7

Tối 10.2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã bắt giữ Lê Xuân Vinh (34 tuổi, ở TX.Sông Cầu, Phú Yên), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Xuân Vinh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng từ tháng 10.2023 bằng cách lập nhiều tài khoản Facebook đặt tên các hãng xe vận tải hành khách ở Phú Yên như: Sao Limousine, Trường Thành, Phương Anh, Trung Dũng, Thanh Tuấn…

Điều tra vụ giả danh các hãng xe khách ở Phú Yên để lừa đảo- Ảnh 1.

Lê Xuân Vinh bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

C.A.C.C

Theo đó, Vinh sử dụng mạng xã hội sửa thông tin bán vé của các hãng xe, dùng 2 số điện thoại cá nhân của Vinh (gồm: 096.370.0367 và 037.761.6110) thay cho số của hãng xe, sau đó đăng tải lên các nhóm vé xe để tìm kiếm người dân có nhu cầu đặt vé xe tết.

Sau khi người mua vé liên hệ, Vinh hướng dẫn đặt cọc tiền vé xe và chuyển qua tài khoản cá nhân. Sau khi đã nhận được tiền, Vinh chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đặt cọc của hơn 10 nạn nhân, khoảng 20 triệu đồng.

Công an tỉnh Phú Yên thông báo ai là nạn nhân của Lê Xuân Vinh thì đến trụ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (198 Lê Lợi, P.4, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) để trình báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.