Gặp những em bé chào đời khi dân số thế giới chạm mốc 8 tỉ người

17/11/2022 09:38 GMT+7

Những em bé này ra đời khi dân số thế giới đã chạm mốc 8 tỉ người vào hôm 15.11.

Tại một bệnh viện ở ngoại ô thủ đô New Delhi (Ấn Độ), các cha mẹ đang chào đón đứa con của mình.

Anh Vaibhav Sharma chia sẻ: "Chúng tôi chỉ đang đóng góp cho đất nước. Chúng tôi đang mang đến một người đóng góp cho đất nước, chúng tôi đang tạo ra một người lao động. Chúng tôi rất hứng thú không biết cậu nhóc này sẽ làm gì trong những năm tiếp theo. Cậu nhóc sẽ đóng góp gì cho xã hội".

Theo Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất vào năm 2023, vượt qua Trung Quốc.

Bác sĩ Iman Abou-Dalle và đứa con mới chào đời Youssef

reuters

Tại Lebanon, bác sĩ ung thư Iman Abou-Dalle đã sinh đứa con thứ hai là Youssef.

Chị Iman Abou-Dalle cho biết: "Tôi không nghĩ rằng thế giới đã có quá nhiều người. Điều chúng ta cần thực sự nghĩ đến là làm thế nào để sử dụng một cách khôn ngoan các nguồn tài nguyên của mình để tất cả mọi người có thể sống một cuộc sống đàng hoàng với khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên như nhau".

Và bé Elias cũng vừa ra đời ở Berlin. Theo thống kê, dân số Đức tăng gần 3 triệu người trong 10 năm lên 83,24 triệu vào năm 2021.

Trong khi đó, số ca sinh giảm dần ở châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.