Gần lên đỉnh Everest nhưng thấy người tê cóng, nhà leo núi đã làm gì?

Gần lên đỉnh Everest nhưng thấy người tê cóng, nhà leo núi đã làm gì?

05/06/2023 09:30 GMT+7

Một nhà leo núi người Malaysia đã may mắn sống sót sau khi hướng dẫn viên người Nepal kịp thời đưa anh xuống từ một nơi sát đỉnh núi Everest trong một cuộc giải cứu ở độ cao khắc nghiệt.

Một hướng dẫn viên người Nepal đang cõng một nhà leo núi người Malaysia trên lưng, di chuyển xuống từ một khu vực trên núi Everest khét tiếng với biệt danh "vùng tử thần"…

Ông Gelje Sherpa kể rằng ông đã cứu mạng nhà leo núi này.

Đó là vào tháng 5, khi ông đang hướng dẫn một nhà leo núi khác chinh phục đỉnh Everest.

Ông chợt nhìn thấy nhà leo núi người Malaysia đang bám vào một sợi dây và run rẩy trong cái lạnh khắc nghiệt.

"Vùng tử thần" là một phần của ngọn núi nơi nhiệt độ có thể xuống dưới âm 28oC.

Công tác giải cứu là "gần như không thể" ở đó, theo nhà chức trách.

Ông Gelje thuyết phục khách hàng của mình từ bỏ ý định lên đỉnh và bắt đầu cuộc cứu hộ trên cao hiếm có của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.