Filip Nguyễn sẽ góp phần gia cố hàng thủ đội tuyển Việt Nam

29/11/2023 06:59 GMT+7

Thông tin thủ môn Filip Nguyễn sắp đủ điều kiện nhận quốc tịch Việt Nam (VN) có thể sẽ là mảnh ghép cuối cùng cho chiến lược định hình lối chơi mới của "phù thủy trắng" Philippe Troussier.

MẢNH GHÉP ĐƯỢC CHỜ ĐỢI

Đội tuyển VN đã định hình lối chơi mới khá rõ nét dưới thời HLV Troussier. Từng bước một, nhà cầm quân có biệt danh "phù thủy trắng" đã tập trung xây dựng từng tuyến, đầu tiên là hàng phòng ngự, sau đó là khu vực giữa sân và sau cùng là mặt trận tấn công. Riêng vị trí thủ môn thì Đặng Văn Lâm vẫn là "số 1", ông Troussier chỉ trao cơ hội cho hai cái tên mới là Đình Triệu và Văn Việt ở vị trí dự bị. Tuy nhiên, việc thủ môn Filip Nguyễn sẽ có quốc tịch VN tạo ra sự cạnh tranh mới ở vị trí người gác đền cho đội tuyển VN. Ngoài ra, còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc cách mạng trong lối chơi của HLV Troussier tại đội tuyển quốc gia.

Filip Nguyễn sẽ góp phần gia cố hàng thủ đội tuyển VN - Ảnh 1.

Filip Nguyễn phù hợp vớilối chơi của đội tuyển VN

Minh Tú

Được đào tạo bài bản ở Sparta Prague, từng chơi ở đội 1 đội này nên Filip Nguyễn có kỹ thuật cơ bản rất tốt, từng đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia CH Czech Fortuna Liga năm 2019.

Không phải vô cớ Transfermarkt hiện đang định giá Filip Nguyễn là 700.000 euro (khoảng 18,6 tỉ đồng), ở thời kỳ đỉnh cao anh có giá lên đến 950.000 euro (hơn 25 tỉ đồng). Ở mùa Fortuna Liga 2022 - 2023, trước khi đầu quân cho CLB Công an Hà Nội (CAHN), anh dẫn đầu 4/5 chỉ số quan trọng nhất của các thủ môn, đó là số phút thi đấu (34/35 trận, tổng cộng 3.047 phút), số trận giữ sạch lưới (11 trận), số phút giữ sạch lưới liên tiếp (434 phút) và số đường chuyền (1.241), bên cạnh 101 lần cứu thua cho CLB Slovacko. Nếu không có gì thay đổi, Filip Nguyễn sẽ nhận quốc tịch VN vào đầu tháng 12 tới, nên anh được kỳ vọng có thể tạo ra điểm nhấn cho đội tuyển VN tại vòng loại World Cup 2026 với hai trận đối đầu Indonesia vào ngày 21 và 26.3.2024.

THÍCH ỨNG TỐT MÔI TRƯỜNG VN

Filip Nguyễn hòa nhập khá nhanh ở sân chơi V-League trong màu áo CLB CAHN. Dù lối chơi của nhà đương kim vô địch V-League 2023 chưa chú tâm triển khai bóng lên từ tuyến dưới (phần vì các trung vệ khi đó chưa tốt), Filip Nguyễn luôn nằm trong tốp đầu ở các chỉ số liên quan đến kỹ năng chơi bóng bằng chân.

Filip Nguyễn trong màu áo CLB CAHN

Dữ liệu thu thập từ 21 thủ môn tại V-League 2023 và mùa 2023 - 2024 cho thấy, anh vượt trội hơn Đặng Văn Lâm và luôn trong tốp đầu VN ở tất cả chỉ số, gồm: chuyền bóng mỗi 90 phút (19,7 so với 14,3 của Đặng Văn Lâm), tỷ lệ chuyền chính xác (88,6% - 85,1%), tỷ lệ chuyền ngắn chính xác (99,4% - 95,7%), chuyền dài thành công mỗi 90 phút (4,1 - 3,1), tỷ lệ cản phá thành công (75,9% - 70,6%). Với chiều cao lên đến 1,92 m cùng sải tay dài, đặc biệt khả năng ra vào và bắt bóng bổng tốt là lợi thế lớn của Filip Nguyễn khi anh khoác áo đội tuyển VN.

Đây chính là điều ông Troussier trông đợi, khi lối chơi mới của đội tuyển VN rất cần thủ môn vừa cao to bắt bóng bổng tốt vừa kiểm soát bóng tự tin và thuần thục không kém một tiền vệ. Điều này sẽ giúp đội tuyển VN tự tin triển khai bóng và tìm cách thoát pressing của đối thủ, từ đó triển khai tấn công nhanh từ hàng thủ.

CLB CAHN được dẫn dắt bởi HLV Gong Oh-kyun cũng có xu hướng chơi kiểm soát bóng, vì thế Filip Nguyễn sẽ càng có thêm cơ hội thể hiện hết khả năng của mình trong việc triển khai bóng từ vòng cấm địa sân nhà, để sẵn sàng thích nghi khi được HLV Troussier gọi vào đội tuyển VN.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.