Filip Nguyễn hồi hộp đếm ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam

30/10/2023 14:14 GMT+7

Đúng 4 tháng sau ngày ra mắt CLB Công an Hà Nội (CAHN), thủ môn Filip Nguyễn vẫn hồi hộp chờ nhận hộ chiếu Việt Nam để có thể trình diện HLV Philippe Troussier tại đội tuyển Việt Nam.

Filip Nguyễn là cầu thủ Việt từng có giá trị cao nhất trên transfermarkt

Filip Nguyễn từng là cầu thủ Việt có giá trị cao nhất trên transfermarkt

Minh Tú

Ngày 30.6, thủ môn Filip Nguyễn đã có buổi lễ ra mắt và ký hợp đồng tại trụ sở CLB CAHN. Trong lời đầu tiên trong màu áo CLB CAHN, Filip Nguyễn đã một lần nữa khẳng định khát khao được khoác áo đội tuyển Việt Nam, cống hiến cho quê nội như mong mỏi của bố anh là ông Nguyễn Minh.

Cũng nói thêm Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam, mẹ người CH Czech và vợ con anh đều vẫn đang có quốc tịch Việt Nam. 

Anh bày tỏ: "Tôi đã về nhà, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Cảm ơn CLB CAHN đã giúp đỡ tôi trong quá trình đàm phán, thương lượng, hoàn tất thủ tục để trở về Việt Nam. Tôi cảm ơn gia đình, đặc biệt là vợ và con trai ủng hộ ước mơ của tôi để trở lại quê hương.

Tôi sẽ nỗ lực trên sân để mang lại niềm vui cho CLB, cho gia đình, cố gắng thực hiện sứ mệnh chung. Tôi luôn tin rằng mình và CLB CAHN có nhân duyên, bởi tôi mang một nửa dòng máu Lạc Hồng".

HLV Philippe Troussier vẫn đang cần mẫu thủ môn toàn diện như Filip Nguyễn

HLV Philippe Troussier vẫn đang cần mẫu thủ môn toàn diện như Filip Nguyễn

Minh Tú

Anh được đăng ký theo suất Việt kiều và đã góp công không nhỏ giúp đội bóng tân binh này vô địch mùa giải 2023, ngay mùa đầu tiên góp mặt ở V-League.

Được biết, CLB CAHN đã và đang nỗ lực để thủ thành sinh năm 1992 chính thức trở thành công dân Việt Nam, đồng nghĩa có thể được thử sức trong màu áo đội tuyển Việt Nam như anh và ông Nguyễn Minh hằng mong ước.

Đáng tiếc, sau đúng 4 tháng các thủ tục giấy tờ vẫn chưa thể kịp hoàn tất. Sau khi lỡ kỳ FIFA Days tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Minh cho biết vẫn đang phải hồi hộp chờ đợi xem liệu con trai có kịp tập trung cho kỳ FIFA Days sắp tới không.

Ông Nguyễn Minh bày tỏ: "Mọi người đang cố gắng hỗ trợ để Filip Nguyễn sớm trở thành công dân Việt Nam, với hy vọng đầu tháng 11 sẽ hoàn tất thủ tục. Cha con tôi đang đếm từng ngày, để Filip Nguyễn thỏa lòng mong ước nhiều năm qua là được khoác lên mình chiếc áo đấu có cờ đỏ sao vàng trên ngực".

Filip Nguyễn luôn khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam

Filip Nguyễn luôn khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam

Minh Tú

Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, khi HLV Philippe Troussier sẽ chờ các CLB hoàn tất vòng 3 V-League 2023 - 2024 để tập trung đội tuyển Việt Nam, dự kiến ngày 6.11 tới, chuẩn bị cho 2 trận mở màn vòng loại World Cup 2026 gặp đội Philippines (16.11) và Iraq (21.11).

Riêng với Filip Nguyễn, anh và CLB CAHN đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới khi đánh bại CLB HAGL tại sân Pleiku với tỷ số 3-0. Nhà đương kim vô địch V-League đang ráo riết chuẩn bị cho trận "derby thủ đô" với CLB Hà Nội vào ngày 3.11 tới.

Trong trường hợp các thủ tục nhập quốc tịch cho Filip Nguyễn không kịp hoàn tất sớm, thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia CH Czech năm 2019 sẽ phải chờ đến Asian Cup khởi tranh từ ngày 12.1.2024 ở Qatar để thực hiện giấc mơ của mình.

Phó chủ tịch của CLB CAHN, Trần Văn Hùng cho biết: "Filip Nguyễn hạnh phúc khi được khoác áo CLB CAHN để cống hiến cho quê hương và được khoác áo đội tuyển Việt Nam. CLB sẽ tạo điều kiện để Filip Nguyễn cống hiến cho đội bóng và đội tuyển quốc gia nếu cầu thủ này được triệu tập".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.