FIFA bị tố phân biệt giới tính trước World Cup nữ 2023

Giang Lao
Giang Lao
14/07/2023 09:13 GMT+7

Theo tờ Mail Sport, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa gây tranh cãi khi chỉ 'mời các cầu thủ nam tuổi từ 15 trở lên' tham gia các buổi tập cùng các trọng tài để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.

"Bộ phận trọng tài của FIFA gửi email yêu cầu chỉ thuê "cầu thủ nam từ 15 tuổi trở lên" và khoảng 50 cầu thủ, trả công khoảng 32,8 USD người/ngày để tham gia các buổi tập cùng các trọng tài chuẩn bị cho World Cup nữ 2023", tờ Mail Sport cho biết.

FIFA bị tố phân biệt giới tính trước World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Các nữ cầu thủ đội tuyển nữ Mỹ chuẩn bị cho World Cup nữ 2023

AFP

"Tuy nhiên, sự việc đã gây tranh cãi khi một CLB bóng đá nữ có trụ sở tại Sydney (Úc) đưa các cầu thủ nữ của họ tham gia để giúp đỡ FIFA, vì nhận thấy đây là kỳ World Cup nữ. Tuy nhiên họ đã bị phớt lờ và còn bị cấm tham dự", tờ Mail Sport cho biết thêm.

Theo tờ Mail Sport tìm hiểu sự việc: "Chúng tôi đã tìm thấy các email từ bộ phận trọng tài của FIFA gửi tới các CLB bóng đá ở Sydney, yêu cầu thuê "các cầu thủ nam từ 15 tuổi trở lên", nhưng họ không đưa ra bất kỳ lý do nào cho sự phân biệt đối xử rõ ràng này. 

Ngoài Việt Nam, những đội tuyển nữ nào lần đầu tham dự World Cup?

Các cầu thủ sẽ tham gia một loạt buổi huấn luyện tại sân Olympic Park (Sydney, Úc) cùng các trọng tài, những người đang tập huấn chuẩn bị điều hành các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Các buổi tập của trọng tài đã diễn ra từ cuối tuần trước và kéo dài đến ngày 20.8, thời điểm diễn ra trận chung kết".

FIFA bị tố phân biệt giới tính trước World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Các trọng tài tập huấn chuẩn bị cho World Cup nữ 2023 từ cuối tuần trước

AFP

"Đã có một CLB bóng đá nữ ở Sydney gửi các cầu thủ của họ đến sân Olympic Park, nhưng họ không được tham gia vào các buổi tập của trọng tài. Các quan chức FIFA yêu cầu họ chờ đợi hoặc chờ thay người. Nhưng chờ mãi vẫn không được đoái hoài tới, cuối cùng các nữ cầu thủ đành phải rời sân ra về", tờ Mail Sport mô tả thêm.

"Chỉ có FIFA mới yêu cầu các cầu thủ nam tham gia quá trình chuẩn bị cho trọng tài trước một kỳ World Cup nữ. Đội của chúng tôi đã đến sân, nhưng họ chỉ chọn các cầu thủ nam hoặc các cậu bé 15 - 16 tuổi tham gia các buổi tập. Chúng tôi chờ đợi trong suốt 2 giờ đồng hồ và bị phớt lờ, cuối cùng phải ra về", một nguồn tin nói với tờ Mail Sport.

Đội trưởng Huỳnh Như thổ lộ mong muốn trước ngày đá World Cup

"Đây được xem là quyết định có vẻ kỳ lạ của FIFA, khi kỳ World Cup sắp khai diễn tại Úc và New Zealand là của bóng đá nữ, nhưng chính các cầu thủ nữ lại bị phân biệt đối xử", tờ Mail Sport đánh giá, cũng như nêu lại sự việc Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino từng dọa cắt phát sóng World Cup nữ 2023 tại châu Âu trước khi có thỏa thuận bán bản quyền truyền hình cho 5 đài truyền hình vào tháng trước. Hay sự việc chiếc băng đội trưởng của các đội tuyển sẽ được mang thông điệp của FIFA. 

Hiện FIFA chưa có bình luận về sự việc tờ Mail Sport vừa nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.