Hà Lan đối mặt thử thách khi không còn át chủ bài tại World Cup nữ 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/07/2023 06:52 GMT+7

Hà Lan đã lọt vào trận chung kết World Cup nữ 2019 nhưng giải đấu năm nay họ gặp khó khăn vì vắng tiền đạo ngôi sao do chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Hà Lan chỉ xuất hiện tại World Cup nữ lần đầu tiên vào năm 2015 và sau đó là chức vô địch châu Âu với tư cách là chủ nhà 2 năm sau đó dưới thời HLV Sarina Wiegman. Sau đó, họ vào đến trận chung kết World Cup nữ ở Pháp vào năm 2019 khi họ đánh bại Canada, Nhật Bản và Thụy Điển trước khi thua Mỹ 0-2.

Hà Lan đối mặt thử thách khi không còn át chủ bài tại World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Lieke Martens (phải) là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển nữ Hà Lan

REUTERS

Kỳ vọng tại World Cup nữ năm nay của họ đã bị giáng một đòn mạnh khi Wiegman rời đi để nhận công việc ở Anh sau khi Hà Lan bị thua trên chấm phạt đền trước Mỹ trong trận tứ kết tại Olympic 2020. Người kế nhiệm của Wiegman, Mark Parsons, đã bị sa thải sau khi đội dừng bước ở tứ kết EURO năm ngoái. Andries Jonker sau đó được bổ nhiệm thay thế trước khi Hà Lan vượt qua vòng loại World Cup nữ 2023 tương đối dễ dàng. Ngoài ra, họ sẽ đến Úc và New Zealand mà không có Vivianne Miedema dính chấn thương đầu gối nặng. Tiền đạo 26 tuổi này đã ghi 3 bàn tại World Cup nữ 2019 và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội tuyển nữ Hà Lan.

Top 5 ứng cử viên vô địch World Cup nữ 2023

Vào ngày 27.7, Hà Lan sẽ tái ngộ đương kim vô địch Mỹ, lần này là ở bảng E có cả Việt Nam và Bồ Đào Nha. Sẽ là một cú sốc lớn nếu Hà Lan và Mỹ không đi tiếp ở bảng này.

Hà Lan đối mặt thử thách khi không còn át chủ bài tại World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

HLV Jonker đối mặt với thử thách lớn tại World Cup nữ 2023

REUTERS

Bất chấp sự vắng mặt của Miedema, đội tuyển nữ Hà Lan tin rằng họ có thể đi hết con đường ở Úc và New Zealand. "Vâng, bạn có quyền mơ về điều đó (vô địch World Cup). Và tôi nghĩ thật tốt khi bạn tiếp tục cố gắng biến giấc mơ đó thành hiện thực", cầu thủ chạy cánh Lieke Martens nói với FIFA.com. Martens, hiện 30 tuổi, là cầu thủ nổi bật khi Hà Lan vô địch EURO nữ 2017 và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA sau đó. Cô cũng đã giành chức vô địch Champions League cùng Barcelona vào năm 2021. "Nếu chúng tôi giành chiến thắng, mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Tôi sẽ giành được mọi thứ mà tôi từng mơ ước. Đó sẽ là một thử thách khó khăn, nhưng không có gì là không thể", Martens chia sẻ thêm.

Phần lớn lực lượng đội tuyển nữ Hà Lan thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu, trong đó có tiền vệ Danielle van de Donk (nhà vô địch Pháp trong màu áo Lyon) và hậu vệ Dominique Janssen của Wolfsburg (Đức). Jill Roord là một cầu thủ khác đáng chú ý. Cựu tiền vệ 26 tuổi của Arsenal vừa rời Wolfsburg để gia nhập Man City với mức phí kỷ lục của CLB. Roord là cầu thủ vào sân thay Martens trong trận chung kết World Cup nữ 2019, nhưng lần này sẽ đá chính.

Hà Lan đối mặt thử thách khi không còn át chủ bài tại World Cup nữ 2023 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại World Cup nữ 2023

HLV Jonker có thể không có hào quang như Wiegman, nhưng ông có một bản lý lịch ấn tượng khi từng làm trợ lý cho Louis van Gaal ở Barcelona và Bayern Munich, rồi giám đốc học viện Arsenal và dẫn dắt Wolfsburg tại Bundesliga. "Sau chức vô địch EURO, mọi người kỳ vọng rất nhiều vào chúng tôi. Mọi người mong đợi chúng tôi luôn có thể chiến đấu để giành được những giải thưởng lớn và chúng tôi đã đặt cho mình tiêu chuẩn đó", Martens cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.