Fed nói chưa tới lúc hạ lãi suất

Fed nói chưa tới lúc hạ lãi suất

Phương Thúy
Phương Thúy
08/03/2024 07:15 GMT+7

Việc giảm lãi suất có thể diễn ra vào cuối năm nay nhưng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa thể nói rõ khi nào lãi suất sẽ giảm.

Ông Jerome Powell, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay còn gọi là Fed, cho hay việc giảm lãi suất có thể diễn ra vào cuối năm nay nếu kinh tế Mỹ phát triển như mong đợi. Nhưng hiện tại thì Fed chưa thể nói rõ khi nào lãi suất sẽ giảm.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện, ông Powell cho hay việc cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào hướng đi của nền kinh tế. Trọng tâm chú ý của Fed là thị trường việc làm, giá cả cùng các số liệu khác sắp tới để xem chúng ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế ra sao.

Nhìn chung, bài phát biểu mới nhất của chủ tịch Fed không đưa ra điểm mới nào về chính sách tiền tệ hoặc triển vọng kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng nhà chức trách vẫn lo ngại, không muốn đánh mất những tiến bộ đã đạt được trong việc chống lạm phát và sẽ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì một lộ trình định sẵn.

Ông Powell nhắc lại rằng việc hạ lãi suất nhanh có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc chiến chống lạm phát, qua đó khiến lãi suất tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, việc giữ lãi suất cao quá lâu cũng gây hại cho tăng trưởng kinh tế.

Fed nói chưa tới lúc hạ lãi suất- Ảnh 1.

Việc giữ lãi suất cao quá lâu cũng gây hại cho tăng trưởng kinh tế

REUTERS

Trong vòng hai năm qua, Fed đã tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất 40 năm để chống lại lạm phát. Kể từ tháng 7.2023 đến nay, Fed giữ lãi suất chuẩn ở mức từ 5,25-5,5%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.