Emmelie de Forest (Đan Mạch) chiến thắng Eurovision 2013

20/05/2013 03:15 GMT+7

Đêm chung kết cuộc thi Eurovision kết thúc tối 18.5 tại thành phố Malmo (Thụy Điển) trước 125 triệu khán giả xem truyền hình. Ca sĩ tóc vàng 20 tuổi đến từ Đan Mạch - Emmelie de Forest đã vượt qua nhiều ca sĩ đến từ 25 quốc gia, bước lên bục cao nhất nhận giải thưởng nhạc pop châu u sau khi trình bày ca khúc Only teardrops (Chỉ có nước mắt).

Đêm chung kết cuộc thi Eurovision kết thúc tối 18.5 tại thành phố Malmo (Thụy Điển) trước 125 triệu khán giả xem truyền hình. Ca sĩ tóc vàng 20 tuổi đến từ Đan Mạch- Emmelie de Forest đã vượt qua nhiều ca sĩ đến từ 25 quốc gia, bước lên bục cao nhất nhận giải thưởng nhạc pop châu u sau khi trình bày ca khúc Only teardrops (Chỉ có nước mắt).

Cựu thành viên nhóm ABBA Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus trình diễn ca khúc The winner takes it all, mở màn cho đêm chung kết cùng 2 ca sĩ Thụy Điển là DJ Avicii và Sarah Dawn Finer.

 Emmelie de Forest (Đan Mạch) chiến thắng Eurovision 2013
Ca sĩ Đan Mạch Emmelie de Forest chiến thắng Eurovision 2013 - Ảnh: Reuters

Về nhì là ca sĩ Farid Mammadov (Azerbaijan) với ca khúc Hold me và hạng ba là ca sĩ đến từ Ukraine Zlata Ognevich sau khi trình bày bài Gravity. Trong gần 6 thập niên, Eurovision là bệ phóng cho nhiều ca sĩ lừng danh thế giới như Celine Dion, Julio Iglesias, Olivia Newton-John, nhóm ABBA…

Đ.T (Theo Reuters)

>> Eurovision 2013: Nữ ca sĩ trẻ Đan Mạch đăng quang
>> Azerbaijan phá âm mưu khủng bố cuộc thi Eurovision
>> Thụy Điển chiến thắng Eurovision 2012
>> Azerbaijan chào đón nhà vô địch Eurovision
>> Azerbaijan đoạt giải nhất Eurovision 2011

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.