Em trai rủ chị bỏ công việc ở khách sạn 5 sao để nhập ngũ

Em trai rủ chị bỏ công việc ở khách sạn 5 sao để nhập ngũ

25/02/2024 18:41 GMT+7

Đang có việc làm ổn định, Phạm Thị Thảo (26 tuổi) và em trai đã cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cô gái trẻ cũng là nữ tân binh duy nhất của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, trong đợt nhập ngũ lần này.

Cận ngày hội quân, căn nhà nhỏ ven sông Vạc (ở thôn Trung Đồng, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) của gia đình anh Phạm Văn Đoàn (47 tuổi) luôn đầy tiếng cười. Không lâu nữa hai đứa con của anh sẽ lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự.

Đang làm việc ổn định tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, nhưng từ cuối năm 2023, chị Phạm Thị Thảo (26 tuổi) đã quyết định cùng em trai là Phạm Minh Quân (19 tuổi) viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự.

Em trai rủ chị bỏ công việc ở khách sạn 5 sao để nhập ngũ

Là nữ tân binh duy nhất trên địa bàn huyện Yên Mô nhập ngũ đợt này, chị Phạm Thị Thảo luôn mong muốn được thử thách trong môi trường quân đội để tích lũy những đức tính tốt đẹp cho cuộc sống, bởi tuổi trẻ còn dài.

Còn với em trai của Thảo là Phạm Minh Quân, ước mơ được đi bộ đội được ấp ủ trong lòng nhiều năm qua đã thôi thúc chàng trai trẻ này viết đơn tình nguyện nhập ngũ khí vừa học xong THPT.

Phạm Minh Quân cũng vừa được kết nạp Đảng từ ngày 3.2.2024 và hiện đang trong thời gian thử thách.

Anh Phạm Văn Đoàn (là cha của Thảo và Quân) cho biết vì điều kiện kinh tế, 5 năm trước, anh đã vào miền Nam làm thợ xây, còn vợ anh ở nhà làm công nhân công ty. Khi nghe Thảo và Quân trình bày ý muốn đi bộ đội, vợ chồng anh đã đồng ý và ủng hộ các con.

"Năm nay là nhập ngũ, thì hai cháu có xin bố mẹ và ông bà để nhập ngũ thì gia đình chúng tôi rất ủng hộ 2 cháu, và động viên, khích lệ 2 cháu để hoàn thành nghĩa vụ quân sự", anh Đoàn chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.