Em bé nghi bị bắt cóc ở Bệnh viện Hùng Vương đã được trả lại

19/03/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Trưa nay 19.3, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TP.HCM), em bé nghi bị bắt cóc trước đó đã được đem trả lại ở bệnh viện này.

(TNO) Trưa nay 19.3, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TP.HCM), em bé nghi bị bắt cóc trước đó đã được đem trả lại ở bệnh viện này.

  Khoa Hậu sản
Khoa Hậu sản - nơi sản phụ T. và bé nằm sau sinh

Trước đó, trong sáng 19.3, đại diện Sở Y tế TP.HCM cũng đã đến Bệnh viện Hùng Vương để tìm hiểu một số thông tin liên quan đến vụ việc em bé nghi bị bắt cóc.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, sản phụ N.T.P.T (30 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), sinh con trai nặng 2,4 kg vào chiều 16.3.

Sau sinh, sản phụ nằm ở khoa Hậu sản A. Đến 19 giờ 20 ngày 17.3, mẹ của sản phụ là bà D. báo với bệnh viện là em bé đã bị ai đó lấy đi mất.

Bệnh viện đã báo với Công an P.12, Q.5.

Công an Q.5 và Công an thành phố đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo trình báo của bà Dung, nhân dạng người phụ nữ lạ (nghi bắt em bé nói trên) có dáng mập, cao khoảng 1,55 mét, khuôn mặt tròn, tóc nhuộm màu nâu ngà, nói giọng miền Nam.

Chiều nay, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương sẽ có cuộc họp về vụ việc này.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

>> Một trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Hùng Vương
>> Vụ bắt cóc doanh nhân đòi 7 tỉ đồng tiền chuộc: Lời kể rùng rợn của nạn nhân
>> Người lạ vào trường bắt cóc học sinh?
>> Giải cứu doanh nhân bị bắt cóc đòi tiền chuộc 7 tỉ đồng
>> Một học sinh bị sát hại trong vụ 'bắt cóc': Nghi vấn có đồng phạm tham gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.