Đường mới gây ngập úng khu dân cư

09/09/2023 04:29 GMT+7

Nhiều người dân thôn Liêm Lợi (xã Nhơn Phong, TX.An Nhơn, Bình Định) rất bức xúc vì cho rằng tuyến đường liên huyện từ xã Cát Nhơn (H.Phù Cát) đi xã Nhơn Phong gây ngập úng khu dân cư.

 khu dânCỐNG TO, MƯƠNG NHỎ

Trên tuyến đường liên huyện từ xã Cát Nhơn đi xã Nhơn Phong có một số cống tiêu thoát nước. Trong đó, có 1 cống chiều rộng 6 m nhưng tuyến mương phía dưới cống có khẩu độ tiêu thoát nước khoảng 3 - 4 m, lòng mương lại cạn. Mỗi khi mưa lũ, nước thoát không kịp, tràn vào khu dân cư. Mặt khác, việc xây dựng tràn thoát lũ chỉ thấp hơn 40 cm so với mặt đường chính nên việc thoát nước chậm, gây ngập úng kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống cũng như đi lại của người dân.

Từ đơn thư bạn đọc: Đường mới gây ngập úng khu dân cư - Ảnh 1.

Cống thoát nước qua đường 6 m nhưng tuyến mương phía hạ lưu có khẩu độ nhỏ và cạn nên khó thoát lũ

MINH LÊ

Bà Nguyễn Thị Thanh (ở thôn Liêm Lợi) cho biết rất vui mừng vì có tuyến đường liên huyện nói trên. Tuy nhiên, sau khi tuyến đường được thi công, vào mùa mưa lũ năm 2022, nước từ sông Đại An tràn vào khu dân cư gây ngập nặng. Nguyên nhân là do xây dựng các tràn thoát lũ trên đường quá cao, lại bố trí ít cống tiêu thoát nước. Hai bên bờ của tuyến đường đều đổ bê tông áp mái chống xói lở nhưng còn một đoạn dài khoảng 300 m không có bê tông áp mái nên dễ xảy ra lũ cuốn trôi đất đá, xói lở rồi trôi xuống kênh mương gây tắc nghẽn dòng chảy. "Trước đây, khi chưa thi công tuyến đường thì nước chảy vào ruộng được tiêu thoát hết, không gây ngập lụt khu dân cư. Các cơ quan chức năng nên giải quyết sớm vấn đề tiêu thoát nước này, phải có điều chỉnh cho phù hợp thực tế", bà Thanh nêu ý kiến.

Từ đơn thư bạn đọc: Đường mới gây ngập úng khu dân cư - Ảnh 2.

300 m đường không được đổ bê tông áp mái

XỬ LÝ RA SAO ?

Tuyến đường liên huyện từ xã Cát Nhơn đi xã Nhơn Phong do UBND H.Phù Cát (Bình Định) làm chủ đầu tư, thi công từ năm 2022 đến nay sắp hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuyến đường có chiều dài gần 2 km, nền đường rộng 12 m, bề rộng mặt đường 7 m, vận tốc thiết kế 60 km/giờ.

Theo ông Đinh Thanh Trình, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phong, qua kiểm tra thực tế và chứng kiến mùa mưa lũ năm 2022, chính quyền địa phương xác định bà con thôn Liêm Lợi phản ánh đúng. UBND xã Nhơn Phong đã báo cáo UBND TX.An Nhơn và các ban, ngành có liên quan xem xét, xử lý vụ việc. UBND TX.An Nhơn và UBND H.Phù Cát cùng các ngành chức năng cũng đã phối hợp khảo sát thực địa và thống nhất các phương án xử lý. Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất H.Phù Cát sẽ cho hạ thấp bờ ruộng nối từ đường xóm Bắc Lợi (thôn Liêm Lợi) đi vào nghĩa địa xã Cát Nhơn để chia nước qua đường liên huyện. Ở vị trí cống hộp liền kề về phía đông tuyến đường, đơn vị thi công sẽ nạo vét phần đất dư thừa và xây dựng bể tiêu năng để đảm bảo không gây sa bồi, thủy phá vùng ruộng phía hạ lưu.

"UBND xã Nhơn Phong cũng đã đầu tư hơn 1 tỉ đồng để triển khai đổ bê tông tuyến đường dọc kết nối đường liên huyện lên cao trình cao hơn 20 cm tại xóm Bắc Lợi nhằm chống nước lũ từ sông Đại An tràn vào khu dân cư. Hiện dự án này đang thi công, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm nay", ông Trình cho biết. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.